Đề xuất xây dựng hành lang pháp lí cho việc dạy học trực tuyến

Đề xuất xây dựng hành lang pháp lí cho việc dạy học trực tuyến

Ông Lê Ngọc Quang- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, theo chỉ đạo của Bộ trưởng, với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, Hà Nội đã triển khai tốt việc dạy học từ xa cùng các hình thức tự học.

Với mong muốn biến những khó khăn thành cơ hội để phát triển dạy học trực tuyến, Sở GD&ĐT Hà Nội đã triển khai 3 hình thức dạy học: Dạy trên truyền hình, dạy học trực trực tuyến và dạy học trên Hệ thống học và thi trực tuyến Hanoi Study.

Hình thức dạy trên truyền hình được Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức sớm với hơn 80 chương trình mỗi tuần cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 được phát sóng trên 2 kênh của Đài PTTH Hà Nội. Ngoài Hà Nội còn có 12 tỉnh tham gia tiếp sóng để tổ chức dạy học. Sau những tuần đầu tiên bỡ ngỡ, các nhà trường đã tổ chức cho 100% HS tham gia học.

Trong quá trình triển khai, Hà Nội cũng gặp một số khó khăn như có một số gia đình HS không có tivi. Do đó, Sở đã đề nghị địa phương, CMHS hỗ trợ. Sở cũng đã yêu cầu các thầy cô giáo học cùng với HS để điểm danh, hướng dẫn HS ôn bài, kiểm tra bài. Nhiều thầy cô giáo đã tặng học sinh tivi để hỗ trợ các em học tập.

Hình thức thứ 2 là học trực tuyến. Qua tổng kết cho tới nay, đã có 100% GV Hà Nội có thể dạy học trực tuyến, 95% HS đã tham gia học trực tuyến. Trong quá trình triển khai, Sở đã nhận được sự chỉ đạo hỗ trợ của Bộ, của nhà cung cấp dịch vụ, đường truyền. Sở đã chỉ đạo các nhà trường hỗ trợ để các thầy cô, tuyên truyền được CMHS phối hợp rất tốt.

Hình thức thứ 3 là học trên mạng Hanoi Study. Sở đã tổ chức phối hợp với Cục CNTT Bộ GD&ĐT triển khai tổ chức ôn tập trước cả dịch Covid-19. Đến nay hệ thống vận hành rất tốt. Sở đã tổ chức khảo sát đợt 1 cho tất cả HS khối 12 và tiếp tục hoàn thiện để khảo sát tiếp đợt 2 và đợt 3. Có thể mở rộng hình thức này để khảo sát đánh giá cho HS các khối khác.

Ông Lê Ngọc Quang cũng chia sẻ một số khó khăn khi triển khai dạy học trực tuyến trong thời gian Covid-19, đó là tốc độ đường truyền, điều kiện về thiết bị cùng cơ sở pháp lí của việc dạy học trực tuyến, trình độ sử dụng của đội ngũ giáo viên, học sinh, nhận thức của xã hội chưa tốt.

Đánh giá việc dạy học trực tuyến thời gian vừa qua, ông Lê Ngọc Quang nhân định: Việc dạy học đã có tác dụng tốt, rất hiệu quả, được xã hội đánh giá cao. Tuần trước Hà Nội có tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân đối với các ngành thì ngành GD xếp thứ nhất về sự hài lòng, cho thấy ngành GD đã triển khai ứng phó rất tốt.

Sau đợt dịch Covid-29, ngành GD-ĐT Hà Nội đã tạo ra bước chuyển biến lớn về công nghệ thông tin. Đây là nền tảng để chuyển biến, tiến tới nền GD thông minh. Sở đã đề nghị tất cả các nhà trường tiếp tục phát huy, tiếp tục phát triển hình thức dạy học này.

Qua những bài học triển khai trong thực tế, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất Bộ GD&ĐT xây dựng hành lang pháp lí để các địa phương, các đơn vị trường học có thể tiếp tục dạy trực tuyến. Đồng thời cần phối hợp với các Bộ, các ngành, các nhà mạng, để phối hợp với ngành GD tốt hơn nữa.

Nên có cơ chế để tạo ra những thiết bị dạy học giá rẻ, có cơ chế cho thuê để có các thiết bị công nghệ tới tất cả HS và GV. Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cần sớm có chiến lược chuyển đổi số để có thể tổ chức dạy học trực tuyến được tốt hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ