Đề Toán thi vào 10 TP.HCM phân hóa cao

Đề Toán thi vào 10 TP.HCM phân hóa cao

Em Nguyễn Ngọc Mỹ Tâm, học sinh lớp 9/4 trường THCS Phú Mỹ cho biết, đề toán năm nay khó, từ bài 3 trở đi đề bắt đầu khó hơn rất nhiều, đề khá nâng cao, có tính chọn lọc học sinh, học sinh trung bình thì sẽ làm được khoảng 40% đề, học sinh khá giỏi thì làm tốt hơn. Bài 8 là câu khó nhất của đề.

Đề Toán thi vào 10 TP.HCM phân hóa cao ảnh 1
Học sinh không cầm được nước mắt bước ra khỏi cổng trường thi vì đề Toán khó  

Một thí sinh khác của trường THCS Phú Mỹ - em Phạm Cao Hoàng Oanh lớp 9/4 chia sẻ, bài thi toán của em cũng tạm ổn, một số câu tương đối lạ, em nghĩ với các bạn học giỏi thì đề vừa sức, đối với em thì đề hơi khó một chút. Các bạn khác chung phòng thi của em làm bài cũng tạm được.

Khác với 2 thí sinh trên, em Nguyễn Hữu Nhân học sinh Trường THCS Đống Đa lại nghĩ đề khá vừa sức với học sinh: "Em nghĩ đề khá vừa sức với nhiều bạn học sinh, em làm gần như hết 100% đề, theo em đề không quá hóc búa, chỉ là câu hỏi có tính suy luận, đánh đố hơi nhiều, nếu cẩn thận thì vẫn có thể làm tốt bài. Em nghĩ mình làm tốt 70% đề bài".

Đề Toán thi vào 10 TP.HCM phân hóa cao ảnh 2
 Thí sinh làm bài tốt thì tâm trạng vui vẻ. Ngược lại, những thí sinh làm bài không tốt vẻ mặt tâm tư

Môn thi Toán cũng là môn kết thúc đợt thi của các thí sinh đăng ký thi thường. Các thí sinh đăng ký thi chuyên/tích hợp sẽ thi môn cuối cùng vào chiều nay, ngày 17/7.

Đề Toán thi vào 10 TP.HCM phân hóa cao ảnh 3
 Đã kết thúc giờ thi nhưng rất nhiều học sinh chưa ra về mà vẫn nán lại sân trường để so sánh đáp án với nhau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân được cán bộ, công chức hỗ trợ giải quyết hồ sơ tại Điểm phục vụ Hành chính công phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN).

Thủ tướng : Sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Đảng, bám sát thực tiễn

Chiều tối 6/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương theo Công văn số 59-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.