Để thua Hà Nội, HLV TP. HCM đổ lỗi cho trọng tài

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau thất bại 1-3 trước Hà Nội FC ở vòng 5 V.League, HLV Vũ Tiến Thành của TP.HCM đã đổ lỗi cho trọng tài.

HLV Tiến Thành đổ lỗi cho trọng tài sau trận thua Hà Nội ở vòng 5 V. League.
HLV Tiến Thành đổ lỗi cho trọng tài sau trận thua Hà Nội ở vòng 5 V. League.

Vòng 5 V.League, CLB TP.HCM thất bại 1-3 tại sân Thống Nhất. Hà Nội mở tỷ số do công của Lucao. Đầu hiệp hai, đội chủ nhà gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên Hà Nội ghi thêm 2 bàn nữa để hoàn tất chiến thắng.

Trong phòng họp báo sau trận Hà Nội FC, HLV Vũ Tiến Thành cho biết: “Thật ra tôi không hài lòng về trận đấu này. Vì chúng tôi đã tiếp cận trận đấu khá tốt, cho đến khi bàn thắng của Hà Nội FC diễn ra ở phút 38.

Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này và quyết tâm giành 1 điểm, nhưng trọng tài đã phá hỏng tất cả. Tôi có cảm giác cứ đá với Hà Nội FC là chúng tôi lại thua vì trọng tài. Tôi sẽ làm một cái thống kê về điều này”.

Ông Vũ Tiến Thành cho rằng việc lãnh đạo Hà Nội FC có mặt trong hội đồng quản trị VPF cũng khiến cho các CLB khác gặp khó: “Tôi đã nhiều lần phê bình VPF. Tôi nói thật, một ông chủ tịch của Hà Nội FC nằm trong VPF thì ai chịu nổi. Đội bóng TP.HCM của chúng tôi đang yếu.

Nên tôi rất chia sẻ với thành phố. Nhưng ông Nguyễn Quốc Hội còn ngồi trong VPF, rồi ông trừng mắt một cái thì trọng tài nào dám bắt. Hà Nội FC vừa hay mà còn sự ủng hộ của trọng tài thì ai đá lại. Thua thì chúng tôi phải chấp nhận thôi”.

Sau chiến thắng trên sân Thống Nhất, HLV Bandovic của Hà Nội FC cho biết: “Quãng nghỉ dài đã ảnh hưởng nhiều đến các đội bóng. Dẫu thế chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho các cầu thủ trong trận đấu này.

Trong hiệp 1 các cầu thủ của chúng tôi không có nhiều cơ hội, nhưng hiệp 2 đã chơi tốt hơn rất nhiều. Tôi đã truyền đạt cho các cầu thủ của mình triết lý bóng đá mới và các học trò của tôi đã dần thể hiện tốt điều này”.

Nói về kết quả của trận đấu, nhà cầm quân của Hà Nội FC chia sẻ: “Trận này, tôi vui vì các cầu thủ của chúng tôi đã thể hiện hết mình, càng vui hơn khi họ đã quen dần với triết lý bóng đá của tôi và đã giành chiến thắng sau quãng nghỉ dài. Tuy nhiên, phong độ của các cầu thủ Hà Nội vẫn chưa đạt được thể trạng tốt nhất như tôi mong muốn”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ