Đề thi sát với chương trình, phân loại cao giúp đánh giá năng lực

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều thí sinh cho rằng đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán vừa sức, tính phân loại cao giúp đánh giá năng lực nếu muốn đạt điểm khá giỏi.

Thí sinh làm thủ tục kiểm tra hồ sơ trước khi vào phòng thi.
Thí sinh làm thủ tục kiểm tra hồ sơ trước khi vào phòng thi.

Đề thi hay

Theo thầy giáo Hoàng Trọng Hảo, nguyên biên tập viên Tạp chí Toán Tuổi thơ, Nhà xuất bản Giáo dục, về tổng quan, đề thi Toán năm nay vẫn như mọi năm. Đề thi đa dạng các chủ đề, kiến thức nên có tính phân loại cao. Nhận xét cho mã đề 124, thầy Hảo cho biết: 35 câu đầu có độ dễ giống như mọi năm, giúp thí sinh vượt qua điểm trung bình để tốt nghiệp THPT.

Trong đó 5 câu điểm 8 (câu 36-40) có độ vận dụng nhẹ nhàng. Câu 37 dễ đếm nhầm cả số 44 nếu thí sinh làm vội. Câu 39 thí sinh có thể dựa vào đồ thị lập phương trình đường thẳng d, và dùng S để tìm phương trình hàm số bậc hai f(x). Với 10 câu cuối (câu 41-50) có độ vận dụng và vận dụng hơn. Có những câu khó dành cho học sinh giỏi Toán. Các câu 41, 42, 45 khá quen thuộc.

Thí sinh nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi tại điểm thi Trường THPT A Phủ Lý

Thí sinh nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi tại điểm thi Trường THPT A Phủ Lý

Câu 43 và 44 có độ khó hơn. Câu 46 chỉ cần tìm a để khoảng cách từ tâm I đến d là can2. Câu 47 có thể giải bằng tọa độ. Câu 48 là phương trình logarit khác cơ số, quen thuộc với những bạn học sinh giỏi. Câu 49 đưa về hệ phương trình và xét các khoảng của m. Câu này giải dài, mất thời gian hơn những câu khác. Câu 50 có thể đưa về bán kính r của đường tròn giao điểm giữa (S) và Oyz thỏa mãn r >= 1/2OJ, với J là tâm đường tròn. Từ đó tìm ra R nhỏ nhất là can(r^2 + h^2). Kết hợp với R < IO sẽ tìm ra đáp án.

Phần vận dụng và vận dụng cao năm nay nhẹ nhàng, quen thuộc hơn những năm trước. Đa phần các câu đều có hướng giải mà không tính toán quá dài. Năm nay điểm 9-10 được dự đoán sẽ nhiều hơn năm trước. Đề Toán năm nay vừa sức, nhiều học sinh dễ dàng đạt điểm 7. Chỉ cần học sinh có lực học trung bình cũng có thể đạt được điểm 7, điểm 8. Em nào học toán khá, giỏi hẳn sẽ đạt điểm 9, 10 dễ dàng.

Thí sinh vui

Nhóm bộ tứ thí sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Biên Hòa (tỉnh Hà Nam), mỗi người một ước mơ riêng nhưng ở họ là nghị lực và quyết tâm chiến thắng. Đó là Hoàng Diệu Hương, bạn cho biết sẽ đăng ký vào Ngành Kế toán- Đại học Kinh tế Quốc Dân. Lại Lan Hương với quyết tâm vào Ngành Răng hàm mặt - Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN; Kiều Hồng Hạnh đăng ký xét tuyển vào Ngành Dược học- Đại học Dược Hà Nội và Mai Vũ Thảo Nguyên-12 Hoá-Ngành Dược học- Đại học Dược Hà Nội.

Nhóm các bạn Hoàng Diệu Hương, Lại Lan Hương, Kiều Hồng Hạnh và Mai Vũ Thảo Nguyên.

Nhóm các bạn Hoàng Diệu Hương, Lại Lan Hương, Kiều Hồng Hạnh và Mai Vũ Thảo Nguyên.

Kết thúc bài thi môn Toán cả 4 bạn đều ra khỏi khu vực thi của Trường THPT chuyên Biên Hòa với nụ cười rất tươi. Hoàng Diệu Hương cho biết, Đề thi Toán có cấu trúc như mọi năm, đề có tính phân hóa cao, để đạt điểm tối đa thì đòi hỏi lực học tốt, còn với nếu chỉ để lấy 5 -6 điểm thì em nghĩ là vừa sức với tất cả các bạn.

Mặc dù tự tin như các bạn, nhưng Mai Vũ Thảo Nguyên khi được hỏi cảm giác thi của học sinh chuyên, bạn cho rằng bản thân em cũng như các bạn đều thấy khá căng thẳng vì nói gì thì nói đây là một cuộc thi lớn và có cạnh tranh nhất là với những trường đại học top đầu như chúng em đăng ký. Hơn nữa, số lượng thí sinh dự thi năm nay rất lớn khiến tỉ lệ cạnh tranh lại càng gia tăng.

Với đề này, Mai Vũ Thảo Nguyên em làm được hết. Em và các bạn cũng trao đổi với nhau các nội dung đã làm của từng người để phân tích đúng sai. "Nếu ước tính qua trừ các lỗi thì bọn em không ai dưới 8 điểm. Đặt mục tiêu cao, em phải chịu nhiều áp lực trong ba tháng trước kỳ thi. Tuy nhiên, em đã cố gắng hết sức mình để đạt được mục tiêu. Em hy vọng các bài làm trong kỳ thi đều đạt kết quả tốt để trúng tuyển đại học theo đúng nguyện vọng", Thảo Nguyên chia sẻ.

Theo báo cáo nhanh từ Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nam, toàn tỉnh có 30 thí sinh vắng thi môn Toán. Ở tất cả 23 điểm thi, công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Không có giáo viên, cán bộ coi thi và thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em thường học các chuẩn mực và đặc điểm tính cách từ cha mẹ. (Ảnh: ITN).

Dạy con hiểu giá trị của gia đình

GD&TĐ - Nhiều bậc cha mẹ thấm nhuần giá trị tốt đẹp của gia đình vào con cái để giúp con phát triển thành những công dân tốt, có trách nhiệm.