Trưa 24/6, công tác vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Thanh Hóa đã hoàn tất tại điểm thi xa và khó khăn nhất tỉnh - Trường THPT Mường Lát. Dưới sự giám sát chặt chẽ của các lực lượng chức năng, đề thi đã được bàn giao an toàn tuyệt đối, đảm bảo đúng quy trình, quy định.
Trường THPT Mường Lát – điểm thi đặt tại huyện vùng cao biên giới Mường Lát, cách TP Thanh Hóa gần 250km, là một trong những điểm thi xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh.
Với địa hình đồi núi hiểm trở, đường sá quanh co, nhiều dốc cao, việc vận chuyển đề thi đến đây luôn là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, đòi hỏi phương án phối hợp chặt chẽ và đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Ông Lê Văn Minh - Hiệu trưởng Trường THPT Quan Sơn (Thanh Hóa), người được giao nhiệm vụ Điểm trưởng tại điểm thi THPT Mường Lát cho biết: “Đầu giờ trưa nay, đoàn vận chuyển đề thi do Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh điều động, trong đó có lực lượng công an áp tải, đã bàn giao đề thi an toàn tại điểm thi. Mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt, đường đèo quanh co và độ dốc lớn, nhưng nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, hành trình gần nửa ngày đã diễn ra suôn sẻ, không gặp bất kỳ sự cố nào”.

Theo ông Minh, cùng với việc bàn giao đề thi, các lực lượng phục vụ kỳ thi cũng đã có mặt đầy đủ tại điểm thi này, gồm: Lực lượng thanh tra, y tế, công an, quân đội và các cán bộ coi thi từ các trường THPT trên địa bàn.
Công tác bảo mật, an ninh cho đề thi, bài thi và toàn bộ điểm thi được triển khai nghiêm ngặt, theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Khu vực bảo quản đề thi được niêm phong chặt chẽ, có lực lượng công an trực 24/24 giờ, hệ thống giám sát an ninh được kích hoạt, bảo đảm tuyệt đối an toàn.
Ông Lê Văn Tùng – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát, đồng thời là Phó Điểm trưởng điểm thi, cho biết, kỳ thi năm nay tại điểm thi này có 409 thí sinh dự thi. Trong đó, học sinh Trường THPT Mường Lát là 315 em, còn lại là thí sinh tự do và học viên của Trung tâm GDNN – GDTX huyện Mường Lát.
Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh, đặc biệt là thí sinh ở xa, nhà trường đã bố trí chỗ ở tại khu “Làng học sinh” ngay trong khuôn viên trường. Đồng thời, nhà trường phối hợp với các hộ dân sống gần điểm thi vận động hỗ trợ chỗ nghỉ và ăn uống cho những em ở xa không có điều kiện đi lại hằng ngày.
“Nhờ sự đồng thuận của nhân dân địa phương, cùng sự chỉ đạo sát sao của ngành giáo dục và chính quyền huyện, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được thực hiện khẩn trương nhưng rất bài bản, đặt mục tiêu cao nhất là sự an toàn, nghiêm túc và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh”, ông Tùng chia sẻ.