Để người học thấy rõ cơ hội từ giáo dục nghề nghiệp ở Phú Thọ

GD&TĐ - Thông tin rõ về ngành nghề, nhu cầu tuyển dụng và việc làm giúp người học nhận diện tốt hơn cơ hội từ giáo dục nghề nghiệp ở Phú Thọ.

co-dien.jpg
Sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ tăng cường thực hành, nâng kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Đào tạo nghề sát thực tiễn, tăng cơ hội việc làm

Hoạt động giáo dục nghề nghiệp muốn tạo được sự quan tâm của người học cần gắn với những thông tin cụ thể về ngành nghề đào tạo, nhu cầu nhân lực, cơ hội thực hành và việc làm sau tốt nghiệp. Thực tế tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Phú Thọ cho thấy, đào tạo ngày càng được gắn với doanh nghiệp và nhu cầu thị trường lao động.

Tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ (xã Thanh Ba, Phú Thọ) đào tạo gắn với thực tiễn được chú trọng. Nhà trường tăng cường liên kết doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên thực tập, làm việc trong môi trường sản xuất khi còn học. Một số trường hợp được trả lương trong thời gian thực tập và được tuyển dụng sau tốt nghiệp.

Nhà trường cũng triển khai đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, địa phương. Các mô hình đào tạo thực nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, chế biến nông sản vừa phục vụ giảng dạy, vừa gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất.

Nhà giáo ưu tú, Thạc sĩ Lê Đức Vũ - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ cho biết, trường hiện đào tạo 21 ngành, nghề thuộc các nhóm cơ điện - điện tử, điện lạnh, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, chế biến nông sản, chăn nuôi, thú y, lâm sinh, bảo vệ thực vật... Trong đó, 8 nghề thuộc nhóm nông, lâm nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn và 13 nghề thuộc nhóm cơ điện phục vụ khu công nghiệp, công nghiệp hóa nông nghiệp.

Theo Nhà giáo ưu tú, Thạc sĩ Lê Đức Vũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ và chương trình của Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ phù hợp với hướng tăng thời lượng thực hành, đáp ứng nhu cầu kỹ thuật viên thực hành của thị trường lao động. Các nghề đào tạo cơ bản phù hợp với chiến lược phát triển nhân lực tại địa bàn tuyển sinh và nhu cầu cung ứng lao động qua đào tạo.

Một trong những thông tin có ý nghĩa trực tiếp với người học khi lựa chọn nghề là cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Tại trường, tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 90%; nhiều nghề có 100% người học tìm được việc làm đúng nghề.

Anh Hà Quang Tú (SN 2002, dân tộc Mường, trú tại xã Lai Đồng, tỉnh Phú Thọ) từng học hệ trung cấp nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ chia sẻ: "Quá trình học, em được nhà trường quan tâm, tạo điều kiện và hưởng các chính sách hỗ trợ về học phí, chỗ ở, sinh hoạt nên yên tâm học tập. Sau tốt nghiệp, em đã có công việc, thu nhập ổn định, đời sống được cải thiện".

cao-dang-nghe-phu-tho.png
Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ (phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) kết nối cho sinh viên thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

Gắn kết doanh nghiệp, đưa thông tin việc làm đến người học

Theo ông Trần Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ, sự phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng được tăng cường. Hầu hết cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã thiết lập quan hệ với doanh nghiệp thông qua thỏa thuận hợp tác, hợp đồng liên kết, đào tạo theo đơn đặt hàng và các chương trình phối hợp đào tạo, tuyển dụng.

Doanh nghiệp không chỉ tiếp nhận lao động sau tốt nghiệp mà còn tham gia nhiều khâu của quá trình đào tạo. Các đơn vị góp ý xây dựng, cập nhật chương trình và chuẩn đầu ra; hỗ trợ trang thiết bị, học liệu; cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn thực hành; tiếp nhận học sinh, sinh viên thực tập và tham gia đánh giá kỹ năng nghề.

Qua thực hành, thực tập tại môi trường sản xuất, kinh doanh, người học được nâng kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp, khả năng làm việc nhóm và thích ứng với yêu cầu thực tế. Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng người học ngay sau thời gian thực tập hoặc khi tốt nghiệp.

Theo số liệu tổng hợp của Sở GD&ĐT Phú Thọ, tỷ lệ học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 80%, thu nhập bình quân từ 5 - 10 triệu đồng/tháng. Một số nghề có tỷ lệ người học tìm được việc làm ngay đạt 100% như Hàn, Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Cắt gọt kim loại. Một bộ phận học sinh, sinh viên tự tạo việc làm từ nghề được đào tạo.

Những thông tin về tỷ lệ việc làm, thu nhập, ngành nghề doanh nghiệp có nhu cầu và khả năng tuyển dụng cần được gắn chặt với quá trình định hướng nghề nghiệp. Điều này giúp người học có cơ sở lựa chọn ngành nghề phù hợp hơn thay vì chỉ tiếp cận thông tin tuyển sinh đơn thuần.

Trong năm học 2026 - 2027, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được định hướng tiếp tục rà soát, cập nhật chương trình theo hướng mở, linh hoạt; tăng thời lượng thực hành, đào tạo tại doanh nghiệp; đẩy mạnh đào tạo theo đơn đặt hàng, đào tạo lại và đào tạo thường xuyên theo nhu cầu thị trường lao động.

Cùng với đó, các cơ sở tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo và tuyển dụng; mở rộng mô hình kết hợp nhà trường - doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sàn giao dịch việc làm.

Có thể thấy, khi thông tin về ngành nghề đào tạo nghề được đặt cùng nhu cầu nhân lực, cơ hội thực hành, tuyển dụng và thu nhập sau tốt nghiệp, người học có thêm căn cứ thực tế để lựa chọn. Đây là hướng để truyền thông giáo dục nghề nghiệp gắn chặt hơn với thị trường lao động và hiệu quả việc làm ở Phú Thọ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ học tại Phenikaa School. Ảnh: NTCC

Tư vấn tâm lý học đường: Đưa vào quản trị nhà trường

GD&TĐ - Theo PGS.TS Trần Thành Nam - Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, để tư vấn tâm lý học đường chuyển biến thực chất, năm học 2026 - 2027 cần thay đổi từ cách tổ chức, phát hiện sớm đến đo lường hiệu quả, đưa hoạt động này trở thành một chức năng thường xuyên của quản trị nhà trường.

3 con giáp số đỏ, may mắn ngày 29/8

3 con giáp số đỏ, may mắn ngày 29/8

GD&TĐ - Tử vi 12 con giáp ngày 29/8/2026 dự đoán vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên giúp bạn chủ động ứng phó vận xui hay may mắn đến với mình.