Đề nghị xử nghiêm 'đất tặc' uy hiếp trụ điện cao thế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Qua kiểm tra đường dây điện cao thế bị uy hiếp bởi “đất tặc”, Truyền tải điện Thừa Thiên – Huế đã yêu cầu chính quyền địa phương vào cuộc làm rõ.

Vị trí "đất tặc" xẻ đồi nằm cách chân trụ điện cao thế đường dây 500 kV quốc gia không xa. (Ảnh: Truyền tải điện Thừa Thiên - Huế).
Vị trí "đất tặc" xẻ đồi nằm cách chân trụ điện cao thế đường dây 500 kV quốc gia không xa. (Ảnh: Truyền tải điện Thừa Thiên - Huế).

Ngày 17/5, PV Báo GD&TĐ đã làm việc với Truyền tải điện Thừa Thiên – Huế về sự việc "đất tặc' phá nát quả đồi dưới chân trụ điện cao thế 500 kV. Ông Trần Dương Nghĩa – Giám đốc Truyền Tải điện Thừa Thiên – Huế cho biết, thời gian qua đã có tình trạng khai thác đất ảnh hưởng tới móng trụ đường dây 500 kV như báo phản ánh.

Cụ thể, nhân viên bảo vệ đường dây 500 kV của đơn vị đã phát hiện việc khai thác đất, xẻ đồi uy hiếp đường dây điện cao áp Bắc - Nam, sau đó đơn vị đã phản ánh và làm việc với chính quyền địa phương xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc.

Tại buổi làm việc, các bên đã xác định vị trí 1538 thuộc địa bàn xã Lộc Bổn là nơi có đường dây 500 kV 574 Vũng Áng – 575 Đà Nẵng đi qua có hiện tượng khai thác đất gần hành lang an toàn lưới điện cao thế (HLATLĐCA), nguy cơ gây ảnh hưởng tới móng trụ.

Sơ đồ hiện trạng khai thác đất uy hiếp chân móng cột điện cao thế 500 kV. (Ảnh: Truyền tải điện Thừa Thiên – Huế cung cấp).
Sơ đồ hiện trạng khai thác đất uy hiếp chân móng cột điện cao thế 500 kV. (Ảnh: Truyền tải điện Thừa Thiên – Huế cung cấp).

Cụ thể, điểm khai thác đất có diện tích 25m x 50m, sâu từ 3 đến 4m, nằm ngoài HLATLĐCA cách chân trụ VT1538 khoảng 35m (về phía biển). Vì móng trụ nằm trên đồi, điểm khai thác đất ở dưới chân đồi, hiện tại chưa ảnh hưởng đến trụ, nhưng nếu tiếp tục khai thác đất sẽ có nguy cơ gây sạt lở cho trụ điện cao thế.

Flycam chụp ảnh hiện trạng khu vực lấy đất nằm cách chân cột điện 500 kV chỉ 35m, uy hiếp trực tiếp đến hành lang an toàn lưới điện cao thế quốc gia.
Flycam chụp ảnh hiện trạng khu vực lấy đất nằm cách chân cột điện 500 kV chỉ 35m, uy hiếp trực tiếp đến hành lang an toàn lưới điện cao thế quốc gia.

“Đây là hành vi khai thác đất trái phép, có nguy cơ gây mất an toàn cho móng trụ điện cao thế thuộc công trình trọng điểm an ninh quốc gia" - lãnh đạo Truyền tải điện Thừa Thiên – Huế nhấn mạnh.

Từ cơ sở này, Truyền tải điện Thừa Thiên – Huế đề nghị các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra xác minh tổ chức, cá nhân vi phạm để có biện pháp ngăn chặn. Đề nghị lực lượng bảo vệ tăng cường tuần tra trên tuyến để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm HLATLĐCA.

Sau khi phát hiện và làm việc với chính quyền xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, đơn vị Truyền tải điện Thừa Thiên – Huế đã giăng dây khu vực bị ảnh hưởng.
Sau khi phát hiện và làm việc với chính quyền xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, đơn vị Truyền tải điện Thừa Thiên – Huế đã giăng dây khu vực bị ảnh hưởng.

Như Giáo dục và Thời đại thông tin, thời gian qua tình trạng khai thác đất trái phép xảy ra tại thôn Hòa Vang 1, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) diễn ra một cách rầm rộ. Có mặt tại hiện trường, PV Báo GD&TĐ mục sở thị một quả đồi dưới đường dây 500 kV bị đào bới tan hoang và múc đi một lượng đất rất lớn. Các đối tượng đã khoét sâu nhiều điểm dưới đồi, nhìn rất nguy hiểm. Đặc biệt có nhiều hố sâu hơn 3 mét.

Riêng ở phần trên quả đồi có chôn trụ điện cao thế 500 kV đã bị “đất tặc” khoét sâu vào đến gần chân, uy hiếp đến sự an toàn của đường dây điện cao thế Bắc - Nam.

Nhiều hầm hố tại khu vực đồi bị "đất tặc" lấy đất dưới chân đường dây điện cao thế.
Nhiều hầm hố tại khu vực đồi bị "đất tặc" lấy đất dưới chân đường dây điện cao thế.
Việc lấy đất diễn ra thời gian dài nhưng chính quyền địa phương dường như không hề hay biết ?! (Ảnh: Đại Dương).
Việc lấy đất diễn ra thời gian dài nhưng chính quyền địa phương dường như không hề hay biết ?! (Ảnh: Đại Dương).

Đáng nói, hiện trạng các vụ việc trên đều gần Quốc lộ 1A nhưng các cơ quan chức năng không hề hay biết?. Ông Bạch Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc cho biết, thời gian qua sau khi có thông tin về tình trạng “đất tặc” khai thác đất trái phép, chính quyền xã đã thành lập tổ tuần tra gồm cán bộ UBND xã, công an xã để "mật phục".

Phó Chủ tịch xã Lộc Bổn này trao đổi thêm, qua một thời gian tổ tuần tra vẫn chưa tìm ra thủ phạm, hiện vẫn đang tiếp tục điều tra.

Báo Giáo dục và Thời đại sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ