Đề nghị mức án từ 12 - 14 năm tù đối với Tất Thành Cang

GD&TĐ - Viện kiểm sát nhận định, bị cáo Tất Thành Cang khai báo không thành khẩn, không thể hiện sự ăn năn, cần có bản án nghiêm khắc nên đã đề nghị mức án từ 12 - 14 năm tù đối với bị cáo này.

Ngày 4/1, TAND thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ tham ô, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco).

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa đã đọc bản luận tội các bị cáo trong vụ án.

Mở đầu phiên xét xử, đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội đối với bị cáo Tất Thành Cang về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Theo đó, với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Tất Thành Cang buộc phải biết rõ quy định việc chuyển nhượng cổ phần Sadeco, phải thẩm định giá và thực hiện đấu giá theo quy định.

Tuy nhiên bị cáo Tất Thành Cang vẫn bút phê “đồng ý” chuyển nhượng 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng/cổ phần không thông qua đấu giá công khai, không rõ tổ chức có chức năng về thẩm định giá. 

Theo đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Tất Thành Cang bị buộc chịu trách nhiệm đối với 184 tỉ đồng (tương đương với phần vốn của Văn phòng Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh tại Sadeco).

Viện kiểm sát xác định bị cáo là người có vai trò quyết định đến sai phạm trong việc phát hành 9 triệu cổ phần của Sadeco. Viện kiểm sát nhận định, tại Tòa, bị cáoTất Thành Cang khai báo không thành khẩn, quanh co, không  thể  hiện  sự ăn năn nên cần có  bản án nghiêm khắc.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: Văn Minh.
Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: Văn Minh.

Đối với bị cáo Tề Trí Dũng (cựu Tổng Giám đốc, thành viên HĐTV IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty Sadeco) là người có vai trò cầm đầu xuyên suốt vụ án và 18 đồng phạm bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Bị cáo Tề Trí Dũng và đồng phạm đã sử dụng kết quả thẩm định giá của HSC (doanh nghiệp không có chức năng thẩm định), thông qua quyết định bán 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần (thấp hơn giá trị thực), gây thất thoát tài sản Nhà nước là hơn 669 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Tề Trí Dũng và 6 bị cáo khác còn tham ô tài sản, liên quan đến việc chi sai quỹ khen thưởng của công ty chiếm đoạt 4,7 tỉ đồng và chi tiền của Sadeco cho nhiều cá nhân đi du lịch nước ngoài dưới danh nghĩa đi tham quan, khảo sát gây thất thoát hơn 2,1 tỉ đồng.

Qua quá trình điều tra cũng như thẩm vấn tại tòa, bị cáo đã khai nhận rõ toàn bộ hành vi phạm tội của mình xuyên suốt.

Từ đó, đại diện Viện KSND thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án từ 12-14 năm tù đối với bị cáo Tất Thành Cang về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị cáo Tề Trí Dũng bị đề nghị tổng mức án từ 20-22 năm tù cho 2 tội danh là Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Tham ô tài sản.

Các bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 21 năm tù giam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ