Đề án thành lập Trường THPT Quang Trung ở Phú Thọ đáp ứng nhu cầu học tập

GD&TĐ - Tỉnh Phú Thọ dự kiến thành lập Trường THPT Quang Trung nhằm giảm áp lực tuyển sinh, nâng tỷ lệ học sinh học công lập tại trung tâm tỉnh.

Quang cảnh hội nghị (ảnh Huyền Trang).
Quang cảnh hội nghị (ảnh Huyền Trang).

Ngày 7/4, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị nghe Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ báo cáo Đề án thành lập Trường THPT Quang Trung.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, tại khu vực thành phố Việt Trì (trước đây) có 12 cơ sở giáo dục có cấp THPT, song chỉ có 4 trường THPT công lập (kể cả Trường THPT Chuyên Hùng Vương).

Đặc biệt, sau khi hợp nhất tỉnh, số lượng con em cán bộ, công chức, viên chức chuyển về sinh sống, làm việc tại trung tâm chính trị của tỉnh tăng nhanh, kéo theo nhu cầu học tập ở bậc THPT gia tăng, tạo áp lực lớn lên hệ thống trường công lập hiện có.

Theo đề án, Trường THPT Quang Trung là trường công lập trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ. Dự kiến, trụ sở đặt tại khuôn viên Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Sông Hồng (cũ), phường Nông Trang.

Trong giai đoạn đầu năm học 2026 - 2027, nhà trường tổ chức dạy học tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh để bảo đảm kịp thời tuyển sinh và đáp ứng điều kiện dạy học.

Về đội ngũ, trước mắt sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh; đồng thời, từng bước tuyển dụng, điều động, bố trí bổ sung theo đúng cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường.

img-9336.jpg
Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị (ảnh Huyền Trang).

Đáng chú ý, học sinh theo học tại Trường THPT Quang Trung được miễn học phí theo quy định, góp phần giảm gánh nặng chi phí, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận giáo dục công lập.

Song song với đó, dự án đầu tư xây dựng trường đã được đề xuất đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng. Nguồn lực này sẽ tập trung xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, phấn đấu đưa nhà trường đạt chuẩn quốc gia trước năm 2030.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Việc thành lập Trường THPT Quang Trung là phù hợp với chủ trương, nguyện vọng của người dân, bảo đảm quyền học tập trong hệ thống công lập của con em nhân dân tại các phường, xã thành phố Việt Trì (cũ) và khu vực phụ cận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục rà soát toàn diện về nhân sự tổ chức bộ máy, báo cáo UBND tỉnh. Trong đó, phải có phương án rõ ràng về việc kết thúc hoạt động Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh, công tác điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên…

Theo lộ trình, quy mô Trường THPT Quang Trung gồm 24 lớp với 1.080 học sinh (bình quân 45 học sinh/lớp). Năm học 2026 - 2027, tuyển sinh 8 lớp 10 với 360 học sinh; năm học 2027 - 2028 phát triển lên 16 lớp với 720 học sinh; đến năm học 2028 - 2029 đạt đủ 24 lớp.

Từ năm học 2029 - 2030 trở đi, quy mô cơ bản ổn định, có thể mở rộng tối đa không quá 30 lớp (khoảng 1.350 học sinh) tùy theo nhu cầu thực tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.