ĐBQH kỳ vọng về phiên chất vấn thẳng thắn, đúng trọng tâm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - ĐBQH kỳ vọng các Bộ trưởng sẽ trả lời thẳng, nêu rõ giải pháp, lộ trình, thời hạn thực hiện đối với những vấn đề được đề cập tại phiên chất vấn.

Đại biểu Lê Minh Nam- Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang.
Đại biểu Lê Minh Nam- Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang.

Sáng 4/11, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về một số vấn đề quan trọng.

Nhiều đại biểu Quốc hội hy vọng sẽ có những câu hỏi sắc sảo tại phiên chất vấn. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ giải trình nội dung về kết nối, chia sẻ, tận dụng sức mạnh của các cơ sở dữ liệu trên quy mô quốc gia.

Trao đổi về phiên chất vấn, đại biểu Lê Minh Nam - Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang - kỳ vọng các đại biểu Quốc hội sẽ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết và trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân để đặt nhiều câu hỏi chất vấn hay. Các câu hỏi bám sát thực tiễn, trúng các vấn đề nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm, có ảnh hưởng hoặc tạo sức lan toả tới thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới.

Đại biểu Lê Minh Nam mong muốn, Bộ trưởng, các thành viên Chính phủ sẽ trả lời thật thoả đáng, thẳng thắn, đúng trọng tâm nhằm làm rõ các vấn đề mà các đại biểu Quốc hội quan tâm. Đặc biệt chỉ rõ trách nhiệm của ai trong những vấn đề khiến dư luận xã hội bức xúc hoặc đang còn vướng mắc cần được tháo gỡ.

Các “tư lệnh ngành” cần nêu rõ giải pháp, hướng giải quyết, lộ trình và thời hạn thực hiện đối với những vấn đề cụ thể, được đề cập tại phiên chất vấn, nhằm tạo chuyển biến trong các lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này, đại biểu tin rằng, các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ sẽ xâu chuỗi lại những vấn đề mà cử tri mong mỏi, tập trung giải quyết nhanh hơn, sớm hơn, nhất là trong bối cảnh nước ta vừa vượt qua giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Đồng thời, dự báo thời gian tới, tình hình trong nước và bối cảnh quốc tế còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu- Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu- Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cho rằng, cần có các công cụ để đánh giá về sự cần thiết và tính hiệu quả trong việc xây dựng hoặc nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước.

Đặc biệt là việc xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phải lấy tính tiện dụng, tính thuận lợi của người dân làm trọng tâm, tránh gây mất thời gian, công sức của người dân trong việc sử dụng các dịch vụ này.

Theo đại biểu Hoàng Minh Hiếu, việc xây dựng các cơ sở dữ liệu cũng còn thiếu tầm nhìn và thiếu quy hoạch, dẫn đến tình trạng trùng lặp, thiếu kết nối trong việc tổ chức các cơ sở dữ liệu.

Đáng chú ý, trong thời gian gần đây có xu hướng trong nhiều dự án luật có các quy định về xây dựng các cơ sở dữ liệu để phục vụ việc thực hiện các đạo luật này. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu cần có sự liên thông đồng bộ, để có thể dễ dàng tích hợp, đối chiếu, tránh trùng lặp về chức năng, về dữ liệu với các cơ sở dữ liệu đang tồn tại hoặc đang được xây dựng.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu đề nghị Chính phủ sớm hoàn thành việc xây dựng danh mục tổng thể các cơ sở dữ liệu trong các cơ quan Nhà nước; phân định rõ trách nhiệm của từng ngành, lĩnh vực trong việc việc xây dựng các cơ sở dữ liệu của Nhà nước và tăng cường sự kết nối giữa các cơ sở dữ liệu để tránh trường hợp nhiều cơ quan Nhà nước cùng thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu. Từ đó, vừa bảo đảm tính hiệu quả, vừa không gây phiền hà, mất thời gian đối với người dân và doanh nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ