Dạy và học tiếng Nhật - rộng mở cơ hội

GD&TĐ - Thời gian qua, quan hệ hợp tác Việt – Nhật phát triển trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đầu tư, du lịch,… qua đó, việc đẩy mạnh dạy và học tiếng Nhật cũng đang được quan tâm đặc biệt.

Thầy Lương Minh Sâm – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Á trong 1 lần đến thăm các cựu sinh viên của trường đang làm việc tại Nhật Bản.
Thầy Lương Minh Sâm – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Á trong 1 lần đến thăm các cựu sinh viên của trường đang làm việc tại Nhật Bản.

Đối với Đà Nẵng, hiện nay, Chính phủ Nhật dành nhiều chương trình hỗ trợ giúp học sinh, sinh viên tại Đà Nẵng nâng cao trình độ tiếng Nhật, phục vụ cho việc giao lưu, hợp tác giữa hai bên.

Ưu tiên đào tạo tiếng Nhật

Theo đà phát triển quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược sâu rộng Việt – Nhật đã thiết lập hơn 4 thập kỷ qua, TP Đà Nẵng không ngừng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác, địa phương, doanh nghiệp tại Nhật và đạt được những kết quả tích cực, đóng góp vào công cuộc phát triển của thành phố. Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, thành phố hiện có mối quan hệ thường xuyên với 19 tỉnh, thành phố của Nhật Bản với nhiều hợp tác trên lĩnh vực giáo dục, du lịch, giao lưu văn hóa, nguồn nhân lực. Nhật Bản cũng là nước đứng đầu trong hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Đà Nẵng với 194 dự án, tổng vốn đầu tư 950 triệu USD, tạo công ăn việc làm cho khoảng hơn 40.000 lao động.

Nhận thức vai trò quan trọng trong việc hợp tác với Nhật Bản, nhiều năm qua, Đà Nẵng đã có chủ trương đẩy mạnh phong trào học tiếng Nhật tại các Trường Đại học, Cao Đẳng, Trung tâm cũng như đưa vào chương trình dạy ở các cấp học. Hiện nay, Đà Nẵng có hơn 14 Trung tâm đào tạo tiếng Nhật, 21 đơn vị tư vấn du học. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng có 3 trường tiểu học, 2 trường THCS, 3 trường THPT đưa tiếng Nhật vào chương trình giảng dạy; Trường ĐH Ngoại ngữ hàng năm có khoảng 100 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cử nhân tiếng Nhật.

Nhật Bản cam kết hỗ trợ Đà Nẵng đào tạo tiếng Nhật

Một lớp học tiếng Nhật tại Trường ĐH Đông Á.
Một lớp học tiếng Nhật tại Trường ĐH Đông Á.

Bà Ando Toshiki, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, hiện nay, ngoài hợp tác về kinh tế, văn hóa, Nhật Bản còn quan tâm đến công tác đào tạo tiếng Nhật tại Đà Nẵng. Mới đây nhất, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản phối hợp với Sở Ngoại vụ Đà Nẵng tổ chức dạy tiếng Nhật sơ cấp cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ngành trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, với sự giúp đỡ của Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã giúp thúc đẩy việc học tiếng Nhật tại các cấp học và các trường ĐH, Cao Đẳng. “Để đồng hành cùng Sở giáo dục, chúng tôi đã tiến hành đưa các tình nguyện viên để hỗ trợ các trường cấp 2, cấp 3 tại Đà Nẵng dạy tiếng Nhật. Hiện nay trong Đề án Ngoại ngữ Quốc gia của Việt Nam có hướng dẫn triển khai chương trình thí điểm dạy môn tiếng Nhật cho cấp tiểu học, chính vì vậy, tôi mong muốn Sở Giáo dục Đà Nẵng và các Sở, Ngành liên quan xem xét về việc giảng dạy tiếng Nhật cho học sinh ngay từ bậc tiểu học để các em có thể sớm tiếp xúc với ngôn ngữ Nhật ngay từ nhỏ”, Ando Toshiki cho biết.

Tại buổi tiếp Đoàn Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam vào ngày 23-12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh rất vui và dành lời cảm ơn Chính phủ Nhật Bản quan tâm hỗ trợ Đà Nẵng trong việc dạy tiếng Nhật. Ông Lê Trung Chinh hy vọng các tình nguyện viên của Trung tâm Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng dạy tiếng Nhật tại các trường trên địa bàn thành phố. Đáp lại, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio cam kết hỗ trợ Đà Nẵng nâng cao năng lực tiếng Nhật cho học sinh, sinh viên trong xu thế hợp tác cùng phát triển giữa 2 bên.

Giải quyết vấn đề việc làm

Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, từ năm 2016 đến nay có khoảng 1000 thực tập sinh Đà Nẵng sang Nhật làm việc, tập trung trên lĩnh vực cơ khí, bảo trì công trình, nông nghiệp, hộ lý, điều dưỡng, công nghệ thông tin,… Hiện nay, các công ty xuất khẩu lao động được cấp phép đang tích cực hợp tác cùng các trường ĐH, CĐ nghề trên địa bàn thành phố có các ngành đào tạo kể trên nhằm tiếp tục tuyển dụng thực tập sinh làm việc tại Nhật. 

Trưởng Đại diện Tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản tại Việt Nam (JASSO) Hagihara Takashi cho biết, “năm 2019, có khoảng 74 nghìn du học sinh Việt Nam, đang học tập, làm việc tại các trường tại Nhật, chiến 25% số lượng du học sinh người ngoài đang học tập tại đất nước Mặt trời mọc. Bên cạnh những công ty tư vấn du học, xuất khẩu lao động uy tín, một số nơi còn có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người mong muốn du học, học tập tại Nhật. Thời gian tới, chúng tôi sẽ quyết liệt phối hợp với Đại sứ quán Nhật để tư vấn cho các em trước khi đi du học, làm việc tại Nhật”.

Là một trong những Trường ĐH có mối quan hệ chặt chẽ với các địa phương, các doanh nghiệp tại Nhật, Trường ĐH Đông Á trong những năm qua đã đào tạo tiếng Nhật và đưa nhiều sinh viên sang làm việc tại đất nước Mặt trời mọc. Theo khẳng định của thầy Lương Minh Sâm – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Á, “Xác định tầm quan trọng của việc học tiếng Nhật cho sinh viên, Trường ĐH Đông Á luôn quan tâm đào tạo ngoại ngữ Nhật. Hiện tại có khoảng 2000 sinh viên đang theo học tiếng Nhật tại tất cả các ngành tại Trường. Đến tháng 9-2020, gần 1400 sinh viên các khối ngành thông thạo ngoại ngữ của trường đã được các doanh nghiệp nước ngoài tiếp nhận làm việc với mức lương thực tập nghề nghiệp trung bình từ 1500 USD/tháng và từ 2200-2500 USD/tháng đối với sinh viên đã tốt nghiệp. Hiện tại, chúng tôi có mối quan hệ hợp tác với 72 đối tác, 7 địa phương tại Nhật, cam kết hỗ trợ việc làm tại Nhật cho sinh viên khi các em vừa ra trường. Mục tiêu đến năm 2025, chúng tôi dự kiến đưa từ 2000 đến 2500 sinh viên sang Nhật làm việc”. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.