Đẩy mạnh số hóa hoạt động học tập ở Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đa dạng hình thức, phong phú về nội dung “Tuần lễ học tập suốt đời” ở Lào Cai đã góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số của ngành Giáo dục.

Trường THCS Bắc Cường Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của chuyển đổi số.
Trường THCS Bắc Cường Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của chuyển đổi số.

Đẩy mạnh số hóa

Với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”, các trường học trên địa bàn TP Lào Cai đã tổ chức tuần lễ học tập với các nội dung thiết thực, phù hợp và ý nghĩa.

Bà Trần Thị Thùy Dung, Trưởng phòng GD&ĐT TP Lào Cai chia sẻ: “Tuần lễ nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, ngành, tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng mỗi kênh, công cụ học tập suốt đời cho người dân. Từ đó, hướng tới xây dựng xã hội học tập”.

Tuần lễ cũng giúp cho các cơ sở giáo dục xây dựng môi trường học tập thuận tiện. Nhiều trường học đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet an toàn, hiệu quả.

Ngày 6/10, Trường THCS Bắc Cường phát động “Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời” nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của chuyển đổi số. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng phong trào học tập của học sinh trong thời đại 4.0. Liên Đội trường đã hướng dẫn, chỉ đạo các Chi đội tăng cường tổ chức hoạt động ngoại khoá nhằm lan toả thông điệp của tuần lễ vào học tập và cuộc sống một cách thiết thực.

Cô Tạ Hương Giang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi tổ chức nhiều diễn đàn về phương pháp học trực tuyến hiệu quả, cách sử dụng các phần mềm trực tuyến (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams...). Đồng thời, hướng dẫn học sinh cách thức khai thác nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích. Cùng với đó, tăng cường kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet sao cho an toàn và hiệu quả”.

Liên Đội Trường THCS Bắc Cường cũng tuyên truyền, khuyến khích học sinh truy cập và học tập bằng kho học liệu mở trong thư viện điện tử. Khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia các diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, nghiên cứu khoa học... Qua đó, góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng.

“Đây là hoạt động ý nghĩa, giúp học sinh hiểu hơn về vai trò của các nguồn học liệu mở, phần mềm học tập thông minh và tiện ích của thời công nghệ số. Đồng thời, lan toả tinh thần ham học, tìm tòi, khám phá, sáng tạo đến học sinh”, cô Đỗ Thị Hà, Tổng phụ trách Đội chia sẻ.

Để lan toả Tuần lễ học tập suốt đời gắn với Chương trình GDPT 2018, Phòng GD&ĐT TP Lào Cai tổ chức cuộc thi “Đồ dùng dạy học thiết bị số”. Cuộc thi nhận được 360 sản phẩm của giáo viên và học sinh. Cuộc thi “Giáo viên hội nhập, sáng tạo” được tổ chức cũng thu hút 118 giáo viên tham gia. Ở hoạt động này, hàng trăm sản phẩm dự thi có giá trị thay thế các đồ dùng dạy học chưa phù hợp cũng được “góp mặt”.

“Qua cuộc thi, các sản phẩm được số hoá và chuyển thành nguồn dữ liệu dùng chung cho toàn ngành Giáo dục thành phố” – bà Trần Thị Thùy Dung trao đổi.

Tiết học kết nối với đơn vị kết nghĩa tại Malaysia của Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân.

Tiết học kết nối với đơn vị kết nghĩa tại Malaysia của Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân.

Tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc

Hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của phong trào “Học tập suốt đời”, Trường Mầm non Ánh Hồng, TP Lào Cai đã tổ chức “Ngày hội cha mẹ đọc sách cùng con”. Gần 300 phụ huynh nhiệt tình tham gia. Họ mang theo những cuốn sách, truyện tranh phù hợp với trẻ để ủng hộ góc thư viện của trường.

Mỗi giáo viên, phụ huynh sẽ lựa chọn 1 cuốn sách, 1 câu chuyện để chia sẻ nội dung ý nghĩa và bài học rút ra sau khi đọc với trẻ. Sau đó, trẻ lựa chọn truyện tranh mà mình thích. Trẻ sẽ đọc truyện theo tranh và chia sẻ câu chuyện mình vừa “đọc” với bạn bè, cha mẹ và thầy cô.

Cô Nguyễn Thị Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Ngày hội nhằm tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc. Đồng thời, khuyến khích, đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn trường.

Cũng theo cô Phương, giáo viên, phụ huynh đọc sách cùng trẻ còn tạo ra môi trường thân thiện, lành mạnh để trẻ có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Qua đó, thực hiện phong trào “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”. Không những thế, hoạt động trên còn tạo ra một không gian trí tuệ và bổ ích để thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường.

Tại Trường Mầm non Hoa Đào, TP Lào Cai , Ngày hội “Đổi sách lấy quà” vừa được tổ chức. Ở đây, trẻ được tìm hiểu về vai trò của việc đọc sách đối với sự phát triển của mỗi con người, cách giữ gìn và ý nghĩa của việc trao đổi sách. Dưới hướng dẫn của cô, trẻ cùng nhau làm những món quà nhỏ như: Chong chóng, vòng tay, kẹp tóc, khung ảnh... từ nguyên vật liệu đơn giản để đổi sách.

“Ngày hội đã nhận được hơn 300 đầu sách có nội dung phù hợp với trẻ. Chúng tôi mong muốn truyền cho trẻ tình yêu, hình thành thói quen đọc sách. Không chỉ thế, còn giúp các em cảm nhận những giá trị nhân văn mà sách mang lại qua cách trao, nhận mỗi cuốn sách với niềm vui và sự trân trọng”, cô Nông Thị Nga, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

Còn Trường Tiểu học số 3 xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng) đã phát động tiết đọc sách kỷ lục, tặng sách trao quà. Tiết đọc với sự tham gia của ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn trường.

Tại tiết đọc sách, cô Nguyễn Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng nhà trường trao đổi về ý nghĩa, đồng thời hướng dẫn cách cầm sách, tư thế ngồi đọc... Cô Huyền cũng phổ biến tới học sinh cách tìm hiểu và đọc những cuốn sách hay.

“Bên cạnh việc đọc, học sinh và giáo viên đã tặng cho thư viện nhà trường hơn 100 cuốn với 19 đầu sách, truyện các loại. Thông qua tiết đọc, học sinh biết giữ gìn và phát huy giá trị của sách, nguồn tri thức vô tận của nhân loại” – cô Nguyễn Thị Huyền chia sẻ.

Theo bà Trần Thị Thùy Dung, hầu hết các đơn vị thuộc nhóm trường hội nhập của thành phố đã triển khai đồng bộ: Thư viện trực tuyến, Thư viện số, Thư viện trung tâm học tập cộng đồng với mục đích hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về nguồn sách, báo, tài liệu số.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.