Trường Đại học Điện lực:

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo gắn với nhu cầu xã hội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường Đại học Điện lực đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội và ngành Công Thương.

Nhiều ý kiến tham luận tại hội nghị.
Nhiều ý kiến tham luận tại hội nghị.

Ngày 27/3, Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2024. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng, khoa học công nghệ và hợp tác của quốc tế của Nhà trường và thảo luận những giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động trong thời gian tới.

Dự hội nghị có ông Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT; ông Nguyễn Hồng Quang - đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương; ông Bùi Văn Minh - Phó trưởng ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; TS. Ngô Duy Tân - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Phía trường Đại học Điện lực có PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Nguyễn Lê Cường - Phó Hiệu trưởng; TS. Dương Trung Kiên – Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Điện lực và đông đảo giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, học viên và sinh viên.

PGS.TS Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu tại hội nghị.

PGS.TS Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, PGS.TS Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cho biết, năm 2023, bên cạnh những thuận lợi cũng còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự chung tay, chia sẻ và hợp tác của toàn thể viên chức và người lao động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Trường Đại học Điện lực đã chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ năm học và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng mừng, trong đó tuyển sinh đạt kết quả cao.

Theo PGS.TS Đinh Văn Châu, công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt, chất lượng đào tạo tiếp tục được nâng lên, gắn kết hơn với nhu cầu xã hội, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội và ngành Công Thương.

“Hội nghị lần này tập trung phân tích, đánh giá các kết quả đạt được năm 2023, thảo luận những định hướng phát triển trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nguồn lực phục vụ cho mục tiêu phát triển Nhà trường giai đoạn 2025 - 2030...”, PGS.TS Đinh Văn Châu chia sẻ.

PGS.TS Đinh Văn Châu đề nghị tập thể sư phạm nhà trường cần tiếp tục đổi mới đồng bộ trên các mặt công tác; nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế gắn với đào tạo, nhu cầu thực tiễn của xã hội và hội nhập quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trong tình hình mới nhằm phát triển nhanh, mạnh, đúng hướng, bền vững trường Đại học Điện lực.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả đạt trong công tác đào tạo năm 2023 do TS. Trịnh Văn Toàn - Trưởng phòng Đào tạo trình bày; báo cáo đảm bảo chất lượng do TS. Doãn Thanh Bình – Phụ trách Phòng KT&ĐBCL trình bày, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế do TS. Phùng Thị Xuân Bình trình bày. Tại đây, các đại biểu đã được lắng nghe những phương hướng hoạt động năm 2024 các nội dung tổng kết của hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận đã được đóng góp vào Báo cáo tổng kết. Các ý kiến đều nhận định, công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế có vị trí, vai trò rất quan trọng, là một trong những nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Nhà trường, đóng góp to lớn vào thành công chung của Trường Đại học Điện lực trong năm 2023.

Bên cạnh những thành tích nổi bật, Báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu, thảo luận tại Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của trường cần khắc phục trong thời gian tới.

Ông Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) phát biểu.

Ông Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích trong công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế mà Trường Đại học Điện lực đã đạt được trong năm 2023.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cũng bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với phương hướng, giải pháp nhằm triển khai có hiệu trong công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong năm 2024. Đồng thời gợi mở một số phương hướng để công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của trường tiếp tục phát huy và đạt được nhiều thành tích nổi bật hơn nữa trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống Buk-M3 xuất hiện tại chiến trường Ukraine.

Vũ khí chuyên săn lùng ATACMS, Storm Shadows

GD&TĐ - Theo kênh Tvzvezda, phiên bản mô-đun của tổ hợp đánh chặn Buk-M3 ra đời chuyên để săn lùng vũ khí phương Tây, trong đó có tên lửa ATACMS, Storm Shadows.
Vì sao Nga đang chiếm ưu thế ở Ukraine?

Vì sao Nga đang chiếm ưu thế ở Ukraine?

GD&TĐ - Những thành công mà quân đội Nga giành được là nhờ ba yếu tố, xuất phát từ cả những điểm mạnh của Nga và những yếu tố liên quan đến hạn chế của Ukraine.
Minh họa/INT

Nghĩa cử đẹp

GD&TĐ - Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam.