Chương trình được truyền hình trực tiếp và kết nối tới 34 điểm cầu của cơ quan thuế các tỉnh, thành phố cùng 350 điểm cầu tại các đơn vị thuế cơ sở trên toàn quốc. Hàng trăm cán bộ thuế và hàng nghìn hộ kinh doanh đã theo dõi hội thảo thông qua gần 400 điểm cầu trực tuyến, thể hiện sự quan tâm lớn của cộng đồng kinh doanh đối với các chính sách thuế mới.
Sự kiện không chỉ nhằm phổ biến chính sách mới về quản lý thuế mà còn tạo diễn đàn đối thoại cởi mở, góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn triển khai.
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhấn mạnh, trong tiến trình phát triển kinh tế đất nước, hộ kinh doanh luôn là một bộ phận năng động và giàu sức sống của nền kinh tế Việt Nam.
Trong những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ của đất nước, phương thức kinh doanh của các hộ kinh doanh cũng thay đổi nhanh chóng.
Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, nhằm xây dựng một hệ thống quản trị hiện đại, minh bạch và phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế số.
Ông Nguyễn Hồng Sâm cho biết, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân đã nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống chính sách tài chính và thuế phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển.
Ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, phát biểu khai mạc Hội thảo.
Gần đây nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu sớm hoàn thiện cơ chế để hỗ trợ cá nhân và hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó hình thành các doanh nghiệp lớn, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.
Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm cải cách quản lý thuế và cải thiện môi trường kinh doanh. Đáng chú ý, Nghị định số 68 về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đặt ra những định hướng quan trọng cho giai đoạn chuyển đổi hiện nay.
Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là “chuyển đổi để phát triển, chuẩn hóa để minh bạch và đồng hành để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp”.
Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, việc chuyển đổi phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai là một cải cách quan trọng, được thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Theo ông Mai Xuân Thành, trước khi triển khai chính sách mới, ngành Thuế đã tổ chức chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai vào cuối năm 2025. Thông qua các hội nghị đối thoại, tọa đàm trên phạm vi cả nước, cơ quan thuế đã lắng nghe nhiều ý kiến, tâm tư và băn khoăn của người nộp thuế, qua đó hoàn thiện hơn các phương án triển khai.
Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh, trong giai đoạn đầu thực hiện phương thức kê khai, trọng tâm của cơ quan thuế không phải là kiểm tra hay xử phạt mà là hỗ trợ để hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định ngay từ kỳ kê khai đầu tiên.
Ngành Thuế sẽ tăng cường các hoạt động hướng dẫn trực tiếp tại địa bàn, tổ chức các buổi hỗ trợ tập trung, đồng thời mở rộng các kênh tư vấn trực tuyến và đường dây nóng nhằm kịp thời giải đáp những vướng mắc phát sinh.
Ngành Thuế cũng cam kết tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý thuế, cung cấp miễn phí các tiện ích và dịch vụ thuế điện tử phục vụ hộ kinh doanh.
Các hệ thống công nghệ sẽ được nâng cấp theo hướng thông minh, thân thiện hơn với người dùng, giúp việc kê khai và nộp thuế trở nên đơn giản, thuận tiện, đồng thời giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế.