Dạy học ngoại ngữ cho học trò vùng biên: Xóa bỏ rào cản

GD&TĐ - Trường Tiểu học Thanh Chăn, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên (Điện Biên) có khoảng 400 học sinh, trong đó chủ yếu con em đồng bào dân tộc Thái. Các em phải học cùng lúc 3 thứ tiếng (tiếng mẹ đẻ, tiếng phổ thông và tiếng Anh), ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học. Từ thực tế trên, thầy  Phạm Văn Quyền, giáo viên tiếng Anh đã ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin vào giảng dạy, giúp học sinh tự tin khi tiếp cận môn học này.

Học sinh tiếp thu bài nhanh hơn nhờ phần mềm ứng dụng. 	Ảnh: T.G
Học sinh tiếp thu bài nhanh hơn nhờ phần mềm ứng dụng. Ảnh: T.G

Cái khó ló cái khôn

Thanh Chăn là xã biên giới, nhiều thành phần dân tộc thiểu số sinh sống, nên đối với học sinh tiểu học, các em nói - hiểu tiếng Việt đã khó, nói gì đến việc học ngoại ngữ. Thời gian đầu giảng dạy, thầy Quyền gặp không ít khó khăn trong việc truyền đạt kiến thức, lôi kéo học sinh tham gia hoạt động GD.

Trước những trăn trở về việc tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp với HS dân tộc, thầy tự mày mò để tìm hướng đi mới. Qua tìm hiểu đặc điểm học sinh dân tộc, xây dựng phương pháp phù hợp với học sinh, thầy Quyền mạnh dạn ứng dụng hai phần mềm “Sachmem.vn” của Bộ GD&ĐT và phần mềm “Quizlet.com” vào giảng dạy ngoại ngữ.

“Đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ là một yêu cầu cấp bách nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh. Qua nhiều năm tham gia giảng dạy, hai phần mềm: Sachmem.vn và Quizlet.com là những gì tôi đã tìm kiếm bấy lâu. Nó mang đến hiệu quả tích cực trong giảng dạy. HS dân tộc thay vì nhút nhát, ngẩn ngơ… chẳng hiểu thầy nói gì nay phát âm chuẩn, mạnh dạn trao đổi với thầy cô. Với GV chúng tôi, đây là hạnh phúc không gì sánh bằng”, thầy giáo Phạm Văn Quyền chia sẻ.

Phản hồi tích cực

Học sinh dân tộc tự tin giao tiếp tiếng Anh. Ảnh: T.G
Học sinh dân tộc tự tin giao tiếp tiếng Anh. Ảnh: T.G

Thầy giáo Phạm Văn Quyền cho biết: Phần mềm “Sachmem.vn” được đưa vào sử dụng rộng rãi vào đầu năm 2017. Ngay sau đó ứng dụng này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giáo viên và học sinh. Sử dụng phần mềm này, giáo viên dễ dàng truyền tải kiến thức trong quá trình dạy học thông qua các hình ảnh đẹp, giao diện dễ sử dụng và các bài thu giọng nói trong và chuẩn.

“Người học có thể sử dụng mọi lúc và mọi nơi miễn là ở đó có kết nối wifi. Ngoài ra, học sinh có thể làm các bài tập và chữa bài trong sách giáo khoa trực tiếp trên máy tính. Điều này giúp tiết dạy thêm hào hứng và sôi động”, thầy giáo Phạm Văn Quyền nói.

Ngoài phần mềm “Sachmem.vn”, “Quizlet.com” trở thành bạn đồng hành với đội ngũ GV tiếng Anh. “Nói đến đổi mới dạy học tiếng Anh sẽ là thiếu hụt nếu chúng ta bỏ qua phần mềm “Quizlet.com”. Sở dĩ tôi nói vậy bởi đây là một phần mềm đơn giản, miễn phí nhưng lợi ích của nó mang lại rất lớn. Điểm mạnh nhất của phần mềm này chính là dạy ngữ liệu mới của mỗi bài học, đặc biệt là từ mới của mỗi bài”, thầy giáo Phạm Văn Quyền chia sẻ.

Theo thầy Quyền, mỗi giáo viên giảng dạy tiếng Anh chỉ mất chừng vài phút trước mỗi bài học để chuẩn bị. Mỗi bài học sẽ có những chức năng riêng giúp người học tích lũy vốn từ vựng thêm phong phú thông qua các âm thanh do người bản xứ phát âm cùng các hình ảnh lôi cuốn và phù hợp. Phạm vi ứng dụng của phần mềm này rất rộng, có thể áp dụng cho mọi lứa tuổi và mọi trình độ học sinh.

“Nếu chúng ta biết kết hợp cả hai phần mềm trên vào mỗi bài học chắc chắn tiết dạy rất hiệu quả và học sinh sẽ mong chờ tiết học tiếng Anh hơn nhiều”, thầy Quyền khẳng định.

Sau 2 năm học ứng dụng phương pháp dạy học mới, thầy giáo Phạm Văn Quyền gặt hái được nhiều thành công. Điều mà thầy Quyền cùng tập thể nhà trường thấy rõ nhất, đó là hầu hết HS dân tộc thiểu số trong trường đều hào hứng, thích thú khi được học ngoại ngữ. Học sinh ngoài học tiếng Anh còn sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính thông qua việc làm các trò chơi và bài tập có trong phần mềm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quyền và trách nhiệm công vụ

GD&TĐ - Có thể thấy, để có nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, ngoài các quy định pháp luật, yếu tố quan trọng là tinh thần trách nhiệm.