Dạy bơi trên núi

GD&TĐ - Là trường thuộc huyện miền núi với điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn nhưng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Hạ Hòa) đã trở thành trường học đầu tiên của tỉnh Phú Thọ xây dựng được bể bơi và đưa bơi lội vào môn học chính khóa. Quyết định táo bạo của cô Hiệu trưởng Luyện Thị Tĩnh đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh học sinh và các cấp lãnh đạo cũng như bà con trong vùng...

Bể bơi đã góp phần giúp các em nhỏ học được kỹ năng phòng chống đuối nước
Bể bơi đã góp phần giúp các em nhỏ học được kỹ năng phòng chống đuối nước

Chia sẻ về quyết định xây dựng bể bơi, cô Luyện Thị Tĩnh cho hay, khu vực trường đứng chân có nhiều đầm, hồ, sông ngòi… nên hầu như năm nào cũng có học sinh bị đuối nước. Điều này khiến cô luôn đau đáu muốn xây dựng một bể bơi trong khuôn viên nhà trường để phổ cập bơi cho học sinh, để tránh những tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn. Mặt khác, giúp các em rèn luyện sức khỏe và gắn kết nhà trường với học sinh.

Sau nhiều đêm trăn trở, cô đã thống nhất với tập thể lãnh đạo nhà trường quyết tâm xây dựng bể bơi. Tháng 6/2018 bể bơi chính thức được hoàn thành và đi vào sử dụng. Diện tích tổng thể của bể bơi là hơn 1.000m2, kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Năm học 2018 - 2019 nhà trường chính thức đưa bể bơi vào hoạt động và lựa chọn môn bơi lội (nằm trong môn thể dục) là môn học chính khóa.

Cô Tĩnh cho biết: Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy khá chi tiết. Theo đó, bơi lội sẽ là môn học tự chọn của các em học sinh. Tức là học sinh có thể đăng ký học theo nhu cầu, sở thích, năng lực và tất nhiên các em sẽ không phải mất tiền học phí với những tiết học nằm trong quy định; thứ hai số tiết dạy - học không thể vượt quá so với quy định của môn thể dục. Nhà trường cũng sắp xếp 2 tiết/tuần và xếp vào các tiết thứ 4 hoặc thứ 5 trong ngày.

Cô Tĩnh chia sẻ, hiện nhà trường đã bố trí 3 giáo viên dạy thể dục tham gia vào dạy bơi lội cho các em. Các giáo viên này đều có chứng chỉ về dạy bơi và chứng chỉ về cứu hộ, cứu nạn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp. Mỗi lớp học bơi có khoảng 30 - 40 học sinh trong đó ít nhất phải có 10 em đã biết bơi.

Cùng với đó, nhà trường đã đảm bảo an toàn các tiêu chuẩn về y tế học đường, cứu hộ, cứu nạn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi tham gia học bơi. “Chúng tôi muốn trang bị cho các em kỹ năng sống, kỹ năng bơi lội để các em yên tâm đến trường mỗi mùa nước nổi” - cô Tĩnh chia sẻ.n

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ