Dạy bổ trợ tiếng Anh ở cấp tiểu học với giáo viên bản ngữ

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Khánh Hòa vừa có văn bản gửi phòng GD&ĐT thành phố Nha Trang về việc dạy bổ trợ tiếng Anh ở cấp tiểu học với giáo viên bản ngữ.

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet

Theo văn bản này, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thí điểm dạy tiếng Anh với giáo viên bản ngữ, Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT thành phố Nha Trang chỉ đạo các trường tiểu học tham gia thí điểm cần xây dựng kế hoạch dạy học, thời khóa biểu hợp lý, bố trí dạy 1 tiết/tuần và rải đều trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu.

Các trường có thể tăng thêm 1 tiết bằng cách bố trí thêm tiết thứ 5 của ngày chỉ học có 1 buổi, khắc phục tình trạng học sinh chỉ đến trường vào chiều thứ sáu hoặc sáng thứ bảy đế học 1 tiết tiếng Anh.

Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT thành phố Nha Trang triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn báo cáo về Sở để có hướng giải quyết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.