Đầu tuần tới, Bắc Bộ trời trở rét, miền núi nguy cơ sạt lở đất

GD&TĐ - Khu vực Bắc Bộ dự báo đầu tuần tới trời trở rét. Sạt lở đất có nguy cơ xảy ra cục bộ tại Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Thời tiết Hà Nội ít mưa, đêm và sáng sớm trời rét.

Miền núi nguy cơ sạt lở đất (Ảnh minh họa)
Miền núi nguy cơ sạt lở đất (Ảnh minh họa)

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ từ ngày 26 - 29/10 phổ biến ít mưa, riêng chiều và đêm 28/10 đến sáng 29/10 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất khoảng 25 - 28 độ, ngày 29 nhiệt độ giảm xuống mức 23 - 26 độ, vùng núi dưới 22 độ.

Riêng Điện Biên và Lai Châu 28 - 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 - 25 độ; từ đêm 29/10 trời trở rét. Từ ngày 30/10 – 1/11: Ít mưa, đêm và sáng sớm trời rét.

Mực nước các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ có dao động với biên độ mực nước từ 0,5 - 1m. Sạt lở đất có nguy cơ xảy ra cục bộ tại Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang trong khoảng ngày 28 đến 29/10.

Thời tiết Hà Nội từ ngày 26 - 27/10, có lúc có mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất khoảng 24 - 27 độ, thấp nhất khoảng 21- 23 độ. Trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Ngày và đêm 28/10, có mưa rào và dông. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 23 - 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ. Trời lạnh về đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội từ ngày 29/10 – 1/11 ít mưa, đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo trong những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới (ATNĐ)/bão, có xu hướng kết hợp với không khí lạnh liên tục được bổ sung nên có khả năng cao xảy ra một đợt mưa to đến rất to kèm theo nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.