Đầu tư hơn 90 tỷ đồng Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỉnh Điện Biên sẽ đầu tư dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam (giai đoạn II). Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 90 tỷ đồng.

Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ 12 được tổ chức vào hôm nay (3/11), HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam giai đoạn II.

Theo đó, dự án sẽ được thực hiện tại sân chờ đồi Him Lam và đường dẫn lên các cứ điểm thuộc di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam.

Tổng mức đầu tư của dự án này là hơn 90 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương, địa phương và xã hội hóa. Dự án sẽ triển khai trong 2 năm 2023 – 2024.

Dự án được đầu tư nhằm tạo điểm tham quan mang dấu ấn đặc trưng, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Qua đó phục vụ phát triển du lịch theo hướng của tỉnh để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, nghệ thuật quân sự tài tình, tính chất ác liệt của cuộc chiến tranh giữ nước và sự hy sinh gian khổ của ông cha ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ đó khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các hạng mục chính sẽ được xây dựng gồm: Phù điêu (đặt tại sân chờ chân đồi Him Lam) làm bằng đá tự nhiên dài 45m, cao 8,2m, bệ phù điêu 0,7m; Nhà dâng hương đặt tại đường dẫn chân đồi Him Lam. Nhà dâng hương được thiết kế hình lục giác với vật liệu chính được dự kiến xây dựng bằng gỗ. Bên trong nhà dâng hương dự kiến đặt 1 ban thờ, trên ban thờ đặt lư hương, ngai và thiết kế các chi tiết trang trí phù hợp với không gian tâm linh. Bên cạnh đó là việc tôn tạo, sửa chữa một số hạng mục khác.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Điện Biên đã thông qua các Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà lớp học 7 tầng + Thư viện Trường Chính trị tỉnh Điện Biên; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ