Đấu tranh vì bình đẳng giới, tuyển nữ Canada hưởng lương như đồng nghiệp nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thắng lợi trong đấu tranh bình đẳng giới về thu nhập giúp tuyển nữ Canada hưởng lương cao thứ nhì thế giới. 

Sau ba tháng tranh đấu đòi bình đẳng giới về thu nhập trong các đội tuyển bóng đá quốc gia, các cô gái Canada trở thành đội tuyển có mức thu nhập cao thứ nhì thế giới sau tuyển Mỹ.

Quả ngọt đến với nhà vô địch nữ Olympic Tokyo sau tiến hành các động thái đấu tranh tương tự như các đồng nghiệp nữ Mỹ đã làm trước đó.

Tuyển nữ Canada có thu nhập tương tự các đồng đội nam.

Tuyển nữ Canada có thu nhập tương tự các đồng đội nam.

Trong suốt quá trình tuyển nữ Canada tranh đấu quyền được hưởng thu nhập như đồng nghiệp nam, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Canada Nick Bontis chịu không nổi áp lực phải từ chức - điều này cũng rất giống với tuyển Mỹ khoảng 3 tháng trước.

Người lên thay thế ông Nick Bontis là bà Charmaine Crooks, vốn là cấp phó của nhân vật vừa từ chức.

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Canada là nữ cũng giống đồng nghiệp Mỹ Cindy Parlow của Mỹ, Debbie Howit của Anh hay Lise Klaveness của Na Uy.

Trong thời gian đấu tranh, các cầu thủ nữ Canada tuyên bố sẽ không tham dự Cúp giao hữu “SheBelieves” tại Mỹ (đã kết thúc và Canada có tham dự) và sau đó là không dự World Cup 2023.

Các cô gái Canada đã đưa ra 9 yêu cầu, trong đó việc di chuyển máy bay phải được ưu tiên như tuyển nam, ăn ở khách sạn, tiền tiêu vặt, lương, thưởng và sự minh bạch về tài chính mà họ làm ra cho liên đoàn.

Mọi yêu cầu của tuyển nữ Canada đã được đáp ứng. Theo đánh giá, thu nhập của các cô gái tuyển nữ Canada đứng thứ nhì thế giới sau đồng nghiệp Mỹ.

Khả năng cao là sau bóng đá sẽ thành “hiệu ứng domino” lan sang các môn thể thao khác ở cấp độ đội tuyển tại Canada.

Còn nhớ, năm ngoái khi giải quyết bình đẳng giới thu nhập trong bóng đá xong, Mỹ tiếp tục giải quyết các môn khác của đội tuyển quốc gia. Trong khi đó Canada chưa có động thái với những môn khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.