Dấu hiệu bạn đang bị người ấy lợi dụng

GD&TĐ - Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy rằng người yêu đang thực sự lợi dụng bạn mà không hề yêu thật lòng.

Dấu hiệu bạn đang bị người ấy lợi dụng

Luôn yêu cầu, ít khi đáp lại

Nếu họ thường xuyên nhờ vả hoặc yêu cầu bạn giúp đỡ, nhưng khi bạn cần hỗ trợ lại, họ luôn tìm cách né tránh hoặc không sẵn lòng giúp đỡ, đó là dấu hiệu rõ ràng rằng họ chỉ đang lợi dụng lòng tốt của bạn.

Chỉ gọi khi cần

Họ chỉ liên lạc với bạn khi cần điều gì đó, nhưng hiếm khi hỏi han hoặc quan tâm đến cuộc sống của bạn. Nếu các cuộc trò chuyện luôn bắt đầu và kết thúc bằng việc yêu cầu giúp đỡ, có lẽ bạn chỉ là phương tiện để họ đạt được mục đích.

Không đầu tư cảm xúc

Họ không chia sẻ cảm xúc thật của mình hoặc không quan tâm đến cảm xúc của bạn. Một mối quan hệ thực sự cần có sự đồng cảm và quan tâm từ cả hai phía. Nếu họ thờ ơ và lạnh nhạt với bạn, điều đó chứng tỏ họ không thật sự xem trọng mối quan hệ này.

Bạn luôn là người chủ động

Nếu bạn luôn là người lên kế hoạch, tổ chức gặp gỡ, hoặc duy trì mối quan hệ, trong khi họ chỉ hưởng lợi từ sự nỗ lực của bạn, thì có lẽ họ không thực sự quan tâm đến bạn.

Lời khen sáo rỗng, thiếu chân thành

Họ thường xuyên khen ngợi bạn, nhưng những lời khen đó luôn cảm thấy không thật lòng hoặc chỉ là để đạt được điều gì đó từ bạn. Khi những lời khen thiếu sự chân thành, đó có thể là dấu hiệu họ đang thao túng bạn.

Không quan tâm đến tương lai của mối quan hệ

Họ tránh né hoặc không muốn thảo luận về tương lai của mối quan hệ. Điều này có thể là dấu hiệu họ không có ý định gắn bó lâu dài, mà chỉ đang tạm thời lợi dụng bạn cho mục đích cá nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Mạnh dạn lên tiếng với 'lạm thu'

GD&TĐ - Dù ngành Giáo dục và các địa phương có chỉ đạo về chống lạm thu nhưng hầu như năm học nào, vấn đề này cũng trở thành đề tài “nóng”.

Hệ thống cây xanh của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh được trồng từ nguồn kinh phí do một số phụ huynh ủng hộ. Ảnh: NTCC

'Kê toa' chống lạm thu đầu năm

GD&TĐ - Công khai các khoản thu theo thỏa thuận và bắt buộc là cách nhiều địa phương áp dụng để chống lạm thu trong các trường học.