Đầu 2019 bắt đầu lắp ray tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Toàn bộ ray được tập kết tại dự án, mối hàn đầu tiên được thực hiện trong tuần thứ 2 của tháng 1/2019.

Đầu 2019 bắt đầu lắp ray tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội
IMG_3619

Hầu hết hàng rào phục vụ thi công đoạn đường sắt trên cao đã được dỡ bỏ

Ngày 28/12, ông Lê Trung Hiếu, Phó ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, tháng 1/2019 dự án bắt đầu lắp đặt 8,5km ray đoạn trên cao dự án tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, đoạn từ Nhổn đến Cầu Giấy. “Tháng 12/2018, toàn bộ ray của dự án đã được tập kết tại Depot tuyến tại Nhổn. Dự kiến, khoảng tuần thứ hai của tháng 1/2019 sẽ hàn mối đầu tiên để mang đi thí nghiệm”, ông Hiếu thông tin.

Theo đơn vị quản lý, dự án cung cấp và lắp đặt đường ray chạy tàu, ray cấp điện do nhà thầu Pháp Colas Rail S.A.S thực hiện. Trong đó, ray được nhập khẩu và đạt tiêu chuẩn châu Âu, với số lượng khoảng 3.200 tấn. Sau khi lắp đặt ray, dự án sẽ lắp đặt hệ thống cung cấp điện, thông tin tin tín hiệu.  

Theo kế hoạch, đầu năm 2019, dự án cũng sẽ di dời cây xanh, công trình ngầm và chuẩn bị mặt bằng để thi công nhà ga ngầm S12 nằm ở cuối tuyến.

Trước đó, dự án đã hoàn thành lắp đặt nhịp dầm cuối cùng đoạn đi trên cao, nằm trước Bưu điện Cầu Giấy. Sự kiện này đánh dấu hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt xong nền đường của 8,5km đoạn tuyến đi trên cao. Cùng đó, các đơn vị thi công cũng đang triển khai các hạng mục lắp đặt hàng rào bảo vệ, chống ồn hai bên đường tuyến trên cao; hoàn thiện nhà ga trên cao. 

Dự kiến năm 2020, dự án sẽ hoàn thành, khai thác trước đoạn đường sắt đi trên cao Nhổn - Cầu Giấy, gồm 8,5km và 8 nhà ga; còn 4km đi ngầm sẽ hoàn thành, khai thác vào năm 2022.

Theo baogiaothong

Bình luận

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu không tính đến những người hút thuốc - những bệnh nhân thường có triệu chứng viêm phế quản mãn tính, thì nguyên nhân phổ biến nhất gây ho là bị cảm lạnh hoặc cúm. (Ảnh: ITN)

Tìm nguyên nhân ho mãn tính

GD&TĐ - Ngoài mệt mỏi và đau ngực, ho mãn tính là một triệu chứng khác cho thấy bệnh nhân đang mắc bệnh về đường hô hấp.

Xin lỗi con không chỉ là cách hiệu quả để thể hiện trách nhiệm và sự phát triển cảm xúc, mà còn mang lại vô số lợi ích cho cả cha mẹ và trẻ. Ảnh: INT.

Cha mẹ cũng cần… xin lỗi trẻ

GD&TĐ - Cha mẹ thường gặp khó khăn khi thừa nhận lỗi lầm của mình với con. Hầu hết phụ huynh sợ rằng, việc xin lỗi con có thể khiến họ trở nên yếu đuối.