Đào tạo nhân lực chất lượng cao để khơi thông nguồn lực đất đai

GD&TĐ - Để nâng cao nguồn lực quản lý đất đai cho sự phát triển kinh tế xã hội cần phải đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sinh viên Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hiện đại.
Sinh viên Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hiện đại.

Trong hai ngày 17-18/7, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Huế) và Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học Quản lý đất đai toàn quốc lần thứ IV năm 2026 với chủ đề "Khơi thông nguồn lực đất đai trong kỷ nguyên số".

Phát biểu khai mạc, GS.TS Nguyễn Thị Lan - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, việc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao giữ vai trò then chốt để nâng cao năng lực quản lý đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Đất đai chỉ thực sự trở thành nguồn lực quan trọng khi được quản lý, khai thác và sử dụng trên cơ sở khoa học, minh bạch và hiệu quả. Cùng với hoàn thiện chính sách, ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản trị, GS.TS Nguyễn Thị Lan cho rằng, yếu tố quyết định vẫn là con người - đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn và khả năng thích ứng với yêu cầu mới.

img-0515.jpg
GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, riêng lĩnh vực quản lý đất đai và tài nguyên môi trường, gần 70 năm qua, Học viện đã đào tạo hơn 14.000 kỹ sư Quản lý đất đai, 1.200 kỹ sư Nông hóa - Thổ nhưỡng, 2.600 cử nhân Khoa học môi trường cùng trên 3.500 thạc sĩ và 121 tiến sĩ. Đây là lực lượng nhân lực chất lượng cao đang công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành địa phương và nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước.

Song song với đào tạo, Học viện đã chủ trì và tham gia hơn 45 đề tài cấp Nhà nước, trên 100 đề tài cấp bộ, cấp tỉnh cùng hàng trăm đề tài cấp cơ sở và dự án chuyển giao khoa học - công nghệ, góp phần giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

GS.TS Nguyễn Thị Lan khẳng định, Học viện sẵn sàng đồng hành cùng các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành quản lý đất đai và tài nguyên môi trường.

img-0567.jpg
Ông Trần Văn Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trao đổi tại hội thảo.

Tại hội thảo, ông Trần Văn Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số và cải cách bộ máy hành chính, quản lý đất đai cần chuyển từ phương thức hành chính truyền thống sang mô hình quản trị hiện đại, dựa trên dữ liệu số, bảo đảm minh bạch.

Để thực hiện mục tiêu này, các hoạt động điều tra, quy hoạch, định giá, sử dụng và giám sát đất đai cần được triển khai trên nền tảng dữ liệu tin cậy và các công cụ quản lý hiện đại.

img-0699.jpg
PGS.TS Trần Trọng Phương - Trưởng Khoa Tài nguyên và Môi trường (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) chia sẻ tại hội thảo.

Đề cập đến yêu cầu nâng cao năng lực quản lý ở cơ sở, PGS.TS Trần Trọng Phương - Trưởng Khoa Tài nguyên và Môi trường (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) nêu ý kiến, việc phân cấp quản lý đất đai cho chính quyền cấp xã cần đi đôi với bảo đảm nguồn nhân lực đủ về số lượng và chất lượng.

Theo đó, cán bộ cấp xã cần được đào tạo bài bản về pháp luật đất đai, quy hoạch, kỹ năng sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS), cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời được trang bị quy trình nghiệp vụ thống nhất, phần mềm, thiết bị phù hợp và cơ chế hỗ trợ chuyên môn từ cấp tỉnh.

Từ thực tiễn địa phương, ông Nguyễn Tuấn Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình nêu quan điểm, cần đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực đòi hỏi trình độ chuyên môn cao như: quản lý đất đai, môi trường, tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai và phát triển nông thôn.

img-0600.jpg
Trao cờ luân lưu cho đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo năm 2027.

Các ý kiến tại hội thảo đều thống nhất rằng, bên cạnh hoàn thiện chính sách và ứng dụng công nghệ số, việc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao là yếu tố mang tính quyết định, tạo nền tảng cho quản trị đất đai hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ