Đào tạo Luật Thương mại quốc tế cần phải gắn với thực tiễn

Đào tạo Luật Thương mại quốc tế cần phải gắn với thực tiễn

(GD&TĐ) - Sáng nay 30/8/2012 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc tế: “Thực hành nghề luật trong đào tạo cử nhân Luật Thương mại quốc tế tại trường Đại học Ngoại Thương” do Khoa Luật Đại học Ngoại Thương phối hợp với Tổ chức: Sáng kiến giáo dục pháp luật cộng đồng – Nhịp cầu nối các quốc gia Đông Nam Á (BABSEA CLE) đồng tổ chức. Tham dự Hội thảo có ông Bruce Lasky và ông Wendy Morrish, các Giám đốc của BABSEA CLE và GS.TS Hoàng Văn Châu - Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Thương, cùng đông đảo giảng viên, sinh viên nhà trường.

Hội thảo thu hút đông đảo các đại biểu trong và ngoài nước
Hội thảo thu hút đông đảo các đại biểu trong và ngoài nước

Nhằm mục đích trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và tìm kiếm cơ hội hợp tác để phát triển sáng kiến giáo dục pháp luật và các chương trình về trung tâm thực hành pháp luật tại Đại học Ngoại Thương, Hội thảo đã bàn luận nhiều vấn đề, trong đó đi vào phân tích nhiệm vụ mục tiêu xây dựng chương trình đào tạo Luật Thương mại với bản sắc riêng, đặc thù riêng so với các chương trình đang đào tạo cử nhân luật trong nước. Hội thảo cũng đi lý giải một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình đào tạo là chương trình đào tạo phải gắn với thực tiễn, tăng cường các hoạt động thực hành nghề luật trong chương trình đào tạo. 

Nhiều tham luận cũng chỉ ra các cơ hội hợp tác giữa hai bên trong việc thiết kế và triển khai các hoạt động thực hành nghề luật trong chương trình đào tạo cử nhân Luật Thương mại quốc tế tại Đại học Ngoại Thương. Được biết, dự kiến BABSEA CLE sẽ hỗ trợ và tư vấn cho Đại học Ngoại Thương trong việc thiết kế và xây dựng các môn học về kỹ năng như kỹ năng tranh tụng, kỹ năng đàm phán, kỹ năng giải quyết tranh chấp, kỹ năng tư vấn…; thiết kế chương trình thực hành nghề luật cho sinh viên trong quá trình học tập (On the job training) như thực tập tại các văn phòng/cty luật, tổ chức phiên tòa giả định (Mootcourt), tổ chức các cuộc thi về pháp luật…; thành lập trung tâm thực hành nghề Luật tại Đại học Ngoại Thương.

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Hoàng Văn Châu – Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương cho rằng: Việc triển khai các hoạt động thực hành nghề Luật như trên sẽ làm tăng tính thực tiễn của chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng nghề cho sinh viên nhằm đào tạo được các cử nhân luật am hiểu về pháp luật thương mại quốc tế, giỏi về tiếng Anh pháp lý và đặc biệt là có kỹ năng thực hành nghề tốt để trở thành các luật gia, luật sư, trọng tài viên, hòa giải viên chuyên nghiệp trong môi trường thương mại trong nước và quốc tế.

Sáng kiến giáo dục pháp luật cộng đồng – Nhịp cầu nối các quốc gia Đông Nam Á (BABSEA CLE) là tổ chức quốc tế về giáo dục pháp luật và công lý, tập trung vào phát triển năng lực pháp luật cho các quốc gia Đông Nam Á. Kể từ năm 2003, BABSEA CLE đã hợp tác với các trường đại học, sinh viên luật, khoa luật, luật sư và các thành viên của công đồng pháp lý và các đối tác liên quan đến tư pháp để phát triển sáng kiến giáo dục pháp luật và các chương trình về trung tâm thực hành pháp luật tại khắp Đông Nam Á. Các chương trình và các trung tâm này hỗ trợ cộng đồng, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp luật và đồng thời giúp đào tạo thế hệ tương lai hết lòng vì cuộc sống tốt đẹp của con người và xã hội gắn chặt với pháp luật. BABSEA CLE đã và đang tham gia vào việc phát triển các chương trình giáo dục thực hành pháp luật và pháp luật cộng đồng tại Việt Nam kể từ năm 2005 và đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều khoa luật tại Việt Nam để hỗ trợ và giúp đỡ họ trong việc phát triển các chương trình giáo dục thực hành pháp luật tại các trường đại học.

Yên Thúy

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ