Đào móng trong trường học, phát hiện bom Mỹ nặng 240 kg

Ngày 7/4, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã kịp thời tổ chức tháo gỡ, di dời thành công quả bom có trọng lượng 240 kg ra khỏi khu vực Trường Trung học phổ thông Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh), đưa về bãi hủy nổ tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Lực lượng công binh xử lý quả bom được tìm thấy trong khu vực Trường THPT Cửa Tùng.
Lực lượng công binh xử lý quả bom được tìm thấy trong khu vực Trường THPT Cửa Tùng.

Trước đó, vào chiều 6/4, trong quá trình đào móng xây dựng công trình nhà làm việc tại Trường Trung học phổ thông Cửa Tùng, đơn vị thi công đã phát hiện một quả bom lớn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã kịp thời tiếp cận hiện trường, đồng thời tổ chức canh gác và bảo vệ hiện trường để đảm bảo an toàn.

Chú thích ảnh

Lực lượng công binh tổ chức di dời quả bom khỏi khu vực Trường THPT Cửa Tùng.

Trung tá Hồ Việt Hưng, Trưởng ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, quả bom này do Mỹ ném xuống trong chiến tranh Việt Nam, có trọng lượng khoảng 240 kg, dài 1,8m, đường kính 30 cm và chứa đến 80 kg thuốc nổ.

Quả bom có ngòi nổ đầu ký hiệu M905, ngòi nổ đuôi ký hiệu M114, đều là các ngòi nổ treo đặc biệt nguy hiểm; khi phát nổ bán kính sát thương của nó gây ra có thể lên đến hơn 1.500 m.

Quả bom này nằm ngay trong trường học, rất gần chợ và khu dân cư nên rất nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời.

Theo Baotintuc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.