Danh tính 5 nạn nhân gặp nạn vụ máy bay trực thăng rơi xuống biển

GD&TĐ - Nhà chức trách xác định 5 người gặp nạn trong vụ máy bay rơi gồm phi công Chu Quang Minh (SN: 1964) và 4 hành khách quê Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm những nạn nhân mất tích.
Lực lượng chức năng tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

Đêm 5/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, 5 nạn nhân gặp nạn gồm, phi công Chu Quang Minh và bốn hành khách là ông Hồ Tá Lực (SN: 1964), bà Nguyễn Thị Hội (SN: 1963), bà Hồ Thị Oanh (SN: 1962), bà Phạm Thị Bê (SN: 1958) cùng trú tại TP Đà Nẵng.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, chiếc máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh là phi công lái chính, chở 4 khách du lịch thực hiện dịch vụ ngắm cảnh từ trên cao. Máy bay cất cánh lúc 16h56 tại khu vực Tuần Châu (Quảng Ninh). Đến 17h15 thì bị mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu. Xác định máy bay rơi tại khu vực giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng, Trung ương và Quân khu 3… đã nhanh chóng phối hợp tổ chức triển khai tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Lúc 22h30, thi thể 2 nạn nhân được đưa về Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, sau đó đưa về Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh).

Lúc 22h30, thi thể 2 nạn nhân được đưa về Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, sau đó đưa về Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh).

Lúc 19h18, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường báo cáo đã tìm thấy 2 thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay tại vị trí mép bờ, tọa độ 20051’351.2"N-107001’13.4"E.

Đến 22h30, thi thể 2 nạn nhân được về Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, sau đó đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh).

Hiện các lực lượng chức năng của Quảng Ninh và các đơn vị, địa phương đang tiếp tục phối hợp tập trung tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương trong ngày tốt nghiệp. Ảnh minh họa: NTCC

Yêu cầu chiến lược mở ra cơ hội hình thành những đại học mạnh

GD&TĐ - Sắp xếp, tái cấu trúc và sáp nhập các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp không chỉ là chủ trương lớn mang tính chiến lược, mà còn là yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả sử dụng nguồn lực trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Học sinh Hà Nội học trực tuyến trong các ngày 6 - 7/10. Ảnh: Đình Tuệ

Dạy - học thích ứng với mưa lũ

GD&TĐ - Căn cứ vào tình hình thời tiết những ngày qua, ngành Giáo dục các địa phương đã chủ động phương án vừa duy trì nhịp học tập, vừa bảo đảm an toàn cho học sinh.