Bóc trần “vỏ bọc” thuốc lá
Theo kinh nghiệm của ThS Lê Thiên Huy - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc học sinh tiếp cận và sử dụng thuốc lá, trong đó yếu tố tâm lý và môi trường đóng vai trò đáng kể.
“Ở lứa tuổi này, các em thường có tâm lý tò mò, muốn thể hiện bản thân hoặc bị tác động, lôi kéo bởi bạn bè. Bên cạnh đó, sự thiếu quan tâm từ gia đình, thiếu kỹ năng từ chối và chưa nhận thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá cũng là những nguyên nhân phổ biến”, ông Huy phân tích.
Ngoài ra, sự xuất hiện của thuốc lá điện tử với hình thức bắt mắt, dễ tiếp cận qua các trang mạng xã hội cũng là yếu tố khiến nguy cơ gia tăng.
Nắm bắt được thực trạng ấy, Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen luôn xác định công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử là một trong những nội dung trọng tâm trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.
Theo đó, các hoạt động tuyên truyền không chỉ dừng lại ở hình thức phổ biến lý thuyết mà được làm mới thường xuyên, đa dạng.
“Chúng tôi lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào các môn học liên quan, đồng thời đưa vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp cũng như các chương trình giáo dục kỹ năng sống. Việc phổ biến lý thuyết đi kèm với giáo dục kỹ năng giúp nhận thức của học sinh được củng cố liên tục, đồng thời có ứng xử phù hợp trước vấn nạn hút thuốc”, ông Huy chia sẻ thêm.
Đặc biệt, nhà trường còn chủ động phối hợp với các cơ quan y tế và lực lượng công an để tổ chức các buổi tuyên truyền, tọa đàm theo chuyên đề. Qua tranh ảnh, video sinh động, học sinh, sinh viên được thông tin cụ thể về thực trạng trao đổi, sử dụng thuốc lá ở lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay và hàng loạt tác hại lên tim, phổi, hệ thần kinh,... mà thuốc lá gây ra đằng sau vỏ bọc thời thượng.
Từ đó, các em có cái nhìn trực quan hơn và ý thức nghiêm túc rằng hút thuốc không phải là cách thể hiện bản thân. Nhiều em đã biết cách nhận diện, cảnh giác trước các chiêu trò dụ dỗ sử dụng thuốc lá điện tử trên không gian mạng.
Biến trường học thành “màng lọc”
Khi thuốc lá, thuốc lá điện tử “đang tìm mọi cách len lỏi” vào những lỗ hổng để tiếp cận học sinh, trường học cần ưu tiên tạo ra môi trường giáo dục ổn định, lành mạnh, gương mẫu.
Vì đó không chỉ là rào chắn bảo vệ học sinh trước các tệ nạn mà quan trọng hơn là nơi xây dựng cho các em “màng lọc tư duy” để giữ tỉnh táo và chủ động phòng tránh ngay cả khi không tiếp xúc.
Trong những năm qua, Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen đã xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý nhạy bén trong công tác giáo dục và là tấm gương nói không với thuốc lá cho học sinh, sinh viên.
Song song với đó, nhà trường hoàn thiện các quy định về việc nghiêm cấm học sinh, sinh viên sử dụng, tàng trữ hoặc mang thuốc lá vào khuôn viên trường học để làm căn cứ xử lý vi phạm.
Cụ thể, nhà trường chủ trương xử lý vi phạm của học sinh, sinh viên theo từng mức độ. Trong đó, áp dụng kỷ luật kết hợp với tìm hiểu nguyên nhân cụ thể của từng em để tư vấn, định hướng phù hợp.
Đồng thời, nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với gia đình để cùng đồng hành trong quản lý, uốn nắn, giúp các em nhận thức đúng và điều chỉnh hành vi.
Th.S Lê Thiên Huy nhấn mạnh: “Các biện pháp đưa ra cần đủ sức răn đe nhưng vẫn đảm bảo yếu tố nhân văn, giáo dục. Bởi lẽ mục tiêu cốt lõi là giúp các em hiểu đúng, biết sợ tác hại của hút thuốc và tự giác tránh xa, chứ không phải sợ vì bị xử phạt”.
Theo ghi nhận từ phía nhà trường, các hoạt động thực tiễn nêu trên đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao nhận thức của học sinh, giúp các em hình thành thái độ từ chối rõ ràng với thuốc lá, thuốc lá điện tử. Nhiều em trước kia sử dụng đã chủ động từ bỏ, thậm chí tham gia tích cực vào việc tuyên truyền cho bạn bè.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng tăng cường không gian xanh để học sinh, sinh viên có những nơi thư giản, học tập trong thời gian nghỉ giữa giờ hay tham gia các hoạt động ngoại khoá.