Danh sách U17 nữ Việt Nam chuẩn bị giải châu Á 2024

GD&TĐ - HLV Akira Ijiri cho gọi tổng cộng 30 cầu thủ ở lần tập trung chuẩn bị cho vòng loại 2 giải châu Á 2024.

U17 nữ Việt Nam thi đấu vòng loại hai giải châu Á 2024 trên sân nhà vào cuối tháng 9.
U17 nữ Việt Nam thi đấu vòng loại hai giải châu Á 2024 trên sân nhà vào cuối tháng 9.

Nhằm chuẩn bị cho vòng loại 2 U17 nữ châu Á 2024, HLV Akira Ijiri đã sớm danh sách triệu tập U17 nữ Việt Nam với nhiều cầu thủ quen thuộc.

HLV Akira Ijiri cho gọi tổng cộng 30 cầu thủ ở lần tập trung này. So với đợt tập trung trước, cầu thủ Hà Thị Uyên (Trung tâm TDTT Hà Nội) là gương mặt mới duy nhất.

Những cầu thủ còn lại đều đã được HLV Akira Ijiri triệu tập từ đợt tập trung tháng 4/2023 khi chuẩn bị cho vòng loại thứ nhất.

Toàn đội sẽ hội quân từ ngày 15/8 đến 25/9 tại 2 địa điểm là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội và 1 địa phương khác là Nam Định.

Tại vòng loại 2 giải U17 nữ châu Á 2024, đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm cùng bảng B với các đối thủ Úc, Bangladesh và Philippines. Một bảng đấu khá khó khăn đối với đoàn quân của HLV Akira Ijiri.

Tại vòng loại 2 sẽ có tổng cộng 8 đội tham dự chia làm 2 bảng đấu. Trong khi đó bảng A sẽ là sự hiện diện của Hàn Quốc, Thái Lan, Iran và Ấn Độ.

Vòng loại 2 U17 nữ châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 16/9 đến 24/9/2023. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chơi ở vòng chung kết tại Indonesia.

Tại vòng loại thứ 2, U17 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Ngày 20/9, U17 nữ Việt Nam sẽ đá trận mở màn gặp Bangladesh, trận thứ 2 ngày 22/9 gặp Úc và trận cuối cùng vòng bảng gặp Philippines vào ngày 24/9. Cả 3 trận đấu đều diễn ra vào khung giờ 19h00.

Theo kế hoạch, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Nam Định trước khi tham dự giải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.