Đánh người do mâu thuẫn khi đi hát karaoke

GD&TĐ - Nam thanh niên bị bắt tạm giam do đánh người gây thương tích khi đi hát karaoke vì mâu thuẫn cá nhân

Trịnh Văn Cảnh tại cơ quan Công an (ảnh: Nghiêm Túc)
Trịnh Văn Cảnh tại cơ quan Công an (ảnh: Nghiêm Túc)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) vừa cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trịnh Văn Cảnh (sinh năm 1998, cư trú tại khóm Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, khoảng 21 giờ ngày 29/9/2022, Lê Quốc Vương (sinh năm 1999, cư trú ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đi dự sinh nhật bạn tại một quán nhậu thuộc khu vực thị trấn Óc Eo. Sau đó, Vương rủ cả nhóm bạn tiếp tục hát karaoke tại quán và được bố trí vào phòng hát số 01.

Đánh người do mâu thuẫn khi đi hát karaoke ảnh 1

Cán bộ đang ghi lời khai bị can Trịnh Văn Cảnh (ảnh: Nghiêm Túc)

Trong lúc cả nhóm đi ngang phòng số 06, Vương gặp Trịnh Văn Cảnh trong phòng hát bước ra rồi cả hai đứng nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Võ VănTài (sinh năm 1986) là bạn của Cảnh ở trong phòng hát nhìn thấy sự việc nên xông ra đánh Vương.

Vương chạy về phòng số 01 nói lại cho nhóm bạn trong phòng nghe mình vừa bị đánh nên cả nhóm kéo nhau qua phòng số 06 tìm nhóm của Tài để trả thù.

Trong lúc cả hai nhóm xô xát thì Vương bị Cảnh dùng ly thủy tinh đánh trúng vào vùng mặt gây thương tích nặng. Vương được đưa đi điều trị tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích gây ra là 13%.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Triển lãm 'Trong dòng chảy của lụa' tập hợp 11 nghệ sĩ Việt Nam hiện đại.

Dòng chảy sáng tạo của tranh lụa Việt

GD&TĐ - Từ di sản của Trường Mỹ thuật Đông Dương đến thực hành nghệ thuật đương đại, tranh lụa Việt Nam đã trải qua gần một thế kỷ phát triển.

Bộ Tài chính muốn bổ sung nước giải khát theo tiêu chuẩn quốc gia có hàm lượng đường trên 5g/100ml vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nước ép hoa quả có chịu thuế?

GD&TĐ - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (dự thảo lần 2) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến...

Sách giáo khoa tra cứu điểm dự báo thời tiết ngày mai Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com