Đang xác minh việc mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề

Lãnh đạo quận đã chỉ đạo công an quận cùng phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương điều tra, xác minh việc mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề.

Ông Đỗ Huy Chiến (đứng), Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên tại cuộc giao ban báo chí chiều 22/7.
Ông Đỗ Huy Chiến (đứng), Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên tại cuộc giao ban báo chí chiều 22/7.

Thông tin trên được ông Đỗ Huy Chiến, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết tại cuộc họp giao ban báo chí Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, chiều 22/7.

Vốn được biết đến như một mái ấm tình thương - nơi nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi. Gần đây, chùa Bồ Đề rúng động trước thông tin là kênh trung gian mua bán trẻ em.

Liên quan đến thông tin mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề gây xôn xao dư luận những ngày qua, ông Chiến cho biết mọi việc đang trong quá trình điều tra, phối hợp với thành phố để giải quyết thấu đáo. Đến thời điểm này, chưa thể kết luận có hay không việc mua bán trẻ em tại ngôi chùa này.

Tiếp xúc với phóng viên, sư trụ trì Thích Đàm Lan khẳng định không có chuyện chùa Bồ Đề là kênh trung gian mua bán con nuôi. Từ khi nuôi các bé đến nay, chỉ có một lần duy nhất nhà chùa đồng ý cho một gia đình ở Ngô Thị Nhậm ra phường làm thủ tục pháp lý nhận con nuôi theo đúng quy định của pháp luật.

"Nhà chùa khẳng định không có chuyện chùa Bồ Đề là kênh trung gian mua bán con nuôi. Nhà chùa dám khẳng định nếu làm sai sẵn sàng đi tù" - Sư thày Thích Đàm Lan nói.

Chủ tịch phường Bồ Đề, ông Nguyễn Ngọc Quang, cũng cho biết: "Về thông tin Chùa Bồ Đề là “kênh trung gian” buôn bán con nuôi, dưới góc độ quản lý nhà nước và có quá trình quản lý ở địa phương, tôi khẳng định không có chuyện buôn bán trẻ em, hay kênh trung gian nào cả. Từ trước đến nay, chùa Bồ Đề chưa có sai phạm nào cả"…

Đại úy Đinh Xuân Hiếu - Cảnh sát khu vực, phụ trách địa bàn phường Bồ Đề - cũng cho biết: "Nếu có chuyện Chùa Bồ Đề là kênh trung gian buôn bán trẻ em thì sẽ bị bắt ngay không thể để đến giờ báo chí đưa mới vào cuộc. 

Trước đó, dư luận cũng đã có thông tin về việc này, phía an ninh của thành phố, quận có thành lập chuyên án điều tra, xác minh nhưng không có việc đó".

Theo doisongphapluat.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ