Đang truy bắt hung thủ gây ra 2 vụ nổ súng khiến 4 người thương vong ở Quảng Nam

GD&TĐ - Thông tin từ Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam truy bắt hung thủ gây ra 2 vụ nổ súng khiến 4 người thương vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Ngọc Thi
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Ngọc Thi

Ngày 27/11, thông tin từ Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam điều tra 2 vụ án xảy ra trong cùng một buổi tối tại xã Trà Dương và thị trấn Trà My khiến 4 người thương vong.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định hung thủ của cả 2 vụ án trên là Đỗ Xuân Hải (39 tuổi, trú tạ thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương). Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn. Cơ quan chức năng đang tiến hành truy bắt đối tượng này.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, tối ngày 26/11, khi vợ chồng ông Nguyễn Thành Tại (49 tuổi, trú tại cùng địa chỉ) đang ngồi xem tivi tại phòng khách của gia đình thì bất ngờ Hải xông vào nhà và dùng súng bắn thẳng vào người ông Tại.

Sau khi gây án, Đỗ Xuân Hải đã phi tang hung khí, để lại xe máy mang BKS: 92F8-2641 và nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân Nguyễn Thành Tại đã tử vong ngay sau đó.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do trước đó đối tượng có mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu với ông Tại.

Trước khi gây ra vụ việc trên, Hải dùng một khẩu súng tự chế khác tìm đến nhà chị Trần Thị Ly Na (38 tuổi, trú tại thị trấn Trà My) bắn vào ngực nạn nhân. Tiếp đó, Hải dùng dao chém thương tích bà Trần Thị Lan (53 tuổi, mẹ chị Na) và cháu Trần Quang Huy (12 tuổi).

Gây án xong, đối tượng vứt súng và dao tại hiện trường sau đó bỏ trốn. Cả 3 người đã được đưa đến Trung tâm y tế H.Bắc Trà My cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, tổ chức truy bắt đối tượng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.