Đang thi hành án tù về tội cướp tài sản, lại phạm tội hiếp dâm trẻ em

Đang thi hành bản án 3 năm tù treo về tội cướp tài sản, Nam vẫn ngang nhiên phạm thêm tội hiếp dâm trẻ em và bị tuyên phạt 11 năm tù giam.

Bị cáo Vũ Trần Thanh Nam tại phiên tòa sáng 22/5.
Bị cáo Vũ Trần Thanh Nam tại phiên tòa sáng 22/5.

Sáng 22/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Thành Nam (SN 1998, ngụ Long An) 8 năm tù giam về tội“Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, Nam và bé T. (Sinh năm 2003) có quan hệ tình cảm với nhau. Khoảng 18 giờ ngày 19/4/2016, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về tâm sinh lý của bé T., Nam đã đưa T. vào nghì nghỉ CT trên địa bàn tỉnh Long An và thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Ngày hôm sau, thấy T. có biểu hiện khác thường, gia đình đã gặng hỏi thì T. khai ra sự việc. Ngay sau đó gia đình đã trình báo sự việc với công an.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Nam khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Bé T. cũng thừa nhận chủ động rủ Nam đi chơi. Quan hệ tình dục là do thiếu hiểu biết nên đã tự nguyện, Nam không cưỡng ép và chỉ giao cấu một lần.

Gia đình T. yêu cầu Nam bồi thường 100 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, danh dự. Nam đồng ý, tuy nhiên chỉ ứng trước 3 triệu đồng.

Đáng nói, Nam gây ra vụ hiếp dâm này khi đang thi hành bản án 3 năm tù treo về tội “Cướp tài sản”. Bản án của Tòa Cấp cao sáng nay quyết định chuyển 3 năm tù treo này sang thành tù giam. Gộp 2 bản án, Nam bị 11 năm tù giam.

Theo VTC

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ