Đằng sau những tờ rơi “mời gọi” cho vay tiêu dùng

"Vay vốn không thế chấp" hay "vay vốn lãi suất thấp" là những dòng chữ đang tràn ngập trên các con đường ở nhiều địa phương.

Đằng sau những tờ rơi “mời gọi” cho vay tiêu dùng

Theo ghi nhận tại tỉnh Phú Yên, nhiều tờ rơi, áp phích được dán lên cột điện, tường rào, thân cây… với dòng chữ "vay vốn ngân hàng không thế chấp" với các số điện thoại cụ thể. Chưa bao giờ, hoạt động tín dụng lại được giới thiệu đến mọi người theo kiểu rao vặt như vậy.

Trong khi đó, các tờ rơi, áp phích này được in trên khổ giấy A4, không thể hiện tên hoặc logo của ngân hàng, không có địa chỉ phòng giao dịch.

Thông tin duy nhất là số điện thoại của người tiếp nhận giao dịch. Sự mơ hồ này khiến cho nhiều người dân đặt câu hỏi: "Đằng sau kiểu cho vay tiêu dùng rất hấp dẫn này, thực sự có đáng tin hay không?".

Qua kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Yên, đằng sau những tờ áp phích như vậy là hoạt động cho vay tiêu dùng của nhân viên và cộng tác viên một số ngân hàng thương mại.

Sản phẩm giới thiệu là cho vay tiêu dùng cá nhân, không cần thế chấp, mức cho vay từ 10 - 70 triệu đồng tùy theo mức thu nhập người vay, với lãi suất thỏa thuận từ 1,66 - 2,95%/tháng.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng không xác định rõ những tờ rơi này có liên quan đến ngân hàng thương mại nào. Vì thế, việc xử lý, ngăn chặn chưa đi đến tận gốc.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không ít bí mật từ 'áo' phấn trắng của hồng treo gió. Ảnh: Quốc Bình

Hồng treo gió

GD&TĐ - Lúc mới ngắt từ cành, quả hồng có vỏ màu vàng hanh pha chút đỏ, tròn căng bóng mà sao ở đây nó nhăn lại đến méo mó.

Các nguồn sử liệu ghi nhận Phan Sĩ Thục là quan thanh liêm, đến lúc mất gia đình cũng không đủ mua đồ khâm liệm. Ảnh minh hoạ: IT

Tiến sĩ Phan Sĩ Thục: Quan thanh liêm, giữ trọn tiết tháo

GD&TĐ - Với quan niệm làm quan nên được dân yêu chứ không phải để dân sợ, làm quan phải thanh liêm không thẹn cái tiếng khoa bảng, Tiến sĩ Phan Sĩ Thục đã sống một đời sáng tỏ đạo đức nhà nho - nhà giáo dục mẫu mực.

Các nhiếp ảnh gia chụp ảnh vụ thử bom nguyên tử tại sa mạc Nevada.

'Hoa hậu bom nguyên tử' là ai?

GD&TĐ - Bảo tàng Nguyên tử ở Mỹ cuối cùng đã công bố danh tính người mẫu trong bức ảnh nổi tiếng 'Hoa hậu bom nguyên tử' được chụp năm 1957.