Đang mua bán 2 cá thể rùa quý hiếm thì bị bắt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 10/8, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm' theo điều 244 Bộ luật hình sự, xảy ra tại Km58 Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Làng Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

2 cá thể rùa mà đối tượng Phú giao dịch mua bán.
2 cá thể rùa mà đối tượng Phú giao dịch mua bán.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 29/7, tổ công tác Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) phát hiện Hồ Văn Phú (SN 1993, trú thôn Làng Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông) đang có hành vi giao dịch mua bán 2 cá thể động vật rừng thuộc bộ rùa nên đã bắt giữ, lập biên bản và tạm giữ tang vật liên quan.

Kết quả giám định của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc viện Hàn lâm và công nghệ Việt Nam kết luận, trong 2 cá thể rùa ở trên có 1 cá thể động vật còn sống là rùa hộp trán vàng miền Trung, có tên khoa học courabourreti, lớp bò sát (Reptilian), nằm trong danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; và 1 cá thể rùa còn lại là rùa sa nhân, có tên khoa học là Mouhotii lớp bò sát (Reptilian) có tên trong nhóm IIB, danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Sau khi quyết định khởi tố vụ án, ngày 10/8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng đã ký Quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan điều tra Công an huyện Đakrông để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.