Đăng kiểm xe cơ giới cuối năm không được dừng dịch vụ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một số trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội thông báo việc đăng kiểm vẫn diễn ra bình thường theo quy định, người dân không nên quá lo lắng.

Trung tâm Đăng kiểm 29-03S tại đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm đông đúc tháng cuối năm.
Trung tâm Đăng kiểm 29-03S tại đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm đông đúc tháng cuối năm.

Kiểm tra, xử lý nếu trung tâm đăng kiểm vi phạm

Trước tình trạng người dân lo lắng về những bất cập trong việc đăng kiểm xe ô tô tại địa bàn TP HCM và một số tỉnh phía Nam do liên quan đến các sai phạm bị cơ quan chức năng điều tra, Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản gửi các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trong cả nước tuyệt đối không tự ý đóng cửa, dừng phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới. Cục ĐKVN sẽ thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng yêu cầu các trung tâm nâng cao vai trò trách nhiệm, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu kiểm định phương tiện của nhân dân, doanh nghiệp.

Đối với phương tiện có các hạng mục kiểm tra được đánh giá thuộc khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng, không ảnh hưởng tới an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, các đơn vị đăng kiểm cấp Giấy Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo đúng quy định tại Thông tư số 16 của Bộ Giao thông Vận tải.

Ngoài ra, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới phải thực hiện niêm yết công khai danh sách các hạng mục nêu trên dưới dạng bảng thông báo nền bảng trắng hoặc xanh, chữ mầu xanh hoặc trắng (hoặc bảng điện tử), vị trí treo dễ thấy, dễ đọc tại nơi chờ làm thủ tục kiểm định.

Theo văn bản của Cục Đăng kiểm Việt Nam, các hạng mục được đánh giá thuộc khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng, không ảnh hưởng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, vẫn được cấp giấy chứng nhận.

Đó là, màu sơn không đúng trong giấy đăng ký xe. Thân vỏ, buồng lái, thùng hàng, lọt khí từ động cơ, khí xả vào khoang xe, buồng lái. Bậc lên xuống bị mọt gỉ, thủng. Tầm nhìn, lắp thêm các vật làm hạn chế tầm nhìn của người lái theo hướng phía trước, hai bên… được cấp đăng kiểm.

Ngoài ra, các hạng mục như: Đèn chiếu sáng phía trước, thấu kính, gương phản xạ mờ, nứt. Áp suất lốp không đúng… cũng nằm trong danh mục không ảnh hưởng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện.

Lượng xe dồn do chu kỳ đăng ký

Theo ghi nhận của GD&TĐ, nhiều trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội hiện có nhiều xe xếp hàng dài chờ làm thủ tục đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm 29 - 03S tại đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm sáng 29/12 có hàng trăm xe xếp hàng tràn ra đến mặt đường từ sáng sớm để chờ đăng kiểm.

Anh Nguyễn Hoàng Nam, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đến trung tâm đăng kiểm từ trưa 28/12, nhưng thấy đông quá nên quay về, sáng sớm nay anh đem xe ra trạm từ sáng sớm để xếp hàng làm thủ tục.

“Thời gian kiểm tra kỹ thuật diễn ra nhanh, chỉ 10 – 15 phút, nhưng thời gian xếp hàng chờ đến lượt thì lâu vì lượng người dồn về đông”, vị khách hàng này cho biết.

Trung tâm đăng kiểm 2927D trên đường Phạm Văn Đồng cũng có nhiều người đem ô tô xếp hàng chờ đến lượt đăng kiểm. Dù đông, nhưng việc làm thủ tục và xếp hàng diễn ra trật tự, không chen lấn, xô đẩy.

Ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03S cho biết: Các phương tiện cơ giới tăng đột biến dịp cuối năm mang tính chu kỳ. Năm nào cũng vậy. Điều đặc biệt là mọi năm, thời điểm Tết dương lịch và âm lịch cách xa nhau, nhưng năm nay diễn ra trong 1 tháng, vì vậy lượng xe dồn về một số trung tâm có đông hơn.

Theo ông Hải, mỗi ngày, Trung tâm đăng kiểm 29-03S làm thủ tục cho khoảng 160 - 180 phương tiện cơ giới. Con số này không quá đông so với những năm trước.

Về hoạt động đăng kiểm, ông Nguyễn Minh Hải cho rằng: Từ trước đến nay, trung tâm vẫn tiến hành đăng kiểm đúng như hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam và bảo đảm các thủ tục hành chính diễn ra thuận lợi cho khách hàng.

Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 29-02S tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội cho rằng: Hiện, lượng xe đăng kiểm có tăng so với những tháng khác trong năm, nhưng không đáng kể.

Năng lực kiểm tra, xử lý của Trung tâm Đăng kiểm 29-02S vào khoảng 10 xe/ giờ. Mỗi ngày, trung tâm làm thủ tục đăng kiểm cho khoảng 80 xe cơ giới.

Ông Tùng cho rằng, áp lực đăng kiểm xe cơ giới chủ yếu rơi vào các trung tâm khu vực nội thành. Lượng xe con tại những khu vực này luôn rất lớn, vì vậy dịp cuối năm thường đông hơn.

“Nhiều trường hợp không kiểm tra lại xe trước khi đi đăng kiểm. Đến trung tâm, bị trả về và làm theo hướng dẫn thì người dân mới bắt đầu sửa chữa lại, vì vậy những trường hợp này bị chậm hơn so với bình thường”, ông Tùng cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ