Đang chờ thi hành án, 'nữ quái' tiếp tục 'giăng bẫy' chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bị tuyên án 4 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng trong thời gian chờ thi hành án, Nguyễn Thị Hương tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của nạn nhân khác.

Đối tượng Nguyễn Thị Hương.
Đối tượng Nguyễn Thị Hương.

Ngày 22/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hương (SN 1977, trú tại TDP Ninh Tảo, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 18/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam nhận được thông tin trình báo của anh N.V.T. (trú tại thị trấn Tân Thanh) về việc anh này bị một đối tượng lừa nhận tiền chạy án cho người thân của anh T. sau đó thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau 24 giờ tập trung điều tra, xác minh, cơ quan chức năng đã làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Hương là thủ phạm gây ra vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên.

Đối tượng Nguyễn Thị Hương.

Đối tượng Nguyễn Thị Hương.

Tại cơ quan công an, Hương khai nhận do cần tiền để tiêu xài cá nhân nên khi biết tin anh T. có nhu cầu chạy án cho người thân, đối tượng đã mạo nhận có quan hệ với 1 số người có thẩm quyền để tạo niềm tin và nhận chạy án cho người nhà anh T.

Với thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Hương đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 725 triệu đồng. Đáng chú ý, theo cơ quan chức năng, ngày 8/7, Hương đã bị TAND huyện Thanh Liêm tuyên phạt 4 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, khi đang trong quá trình chờ thi hành án, đối tượng này tiếp tục phạm tội.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ