Đảng bộ Khối Đại học - Cao đẳng TPHCM: Tiếp tục bám chắc chủ trương, chính sách của ngành

GD&TĐ - Đảng bộ Khối ĐH-CĐ TPHCM vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TPHCM tuyên dương tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. (Ảnh: Hồng Quang)
Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TPHCM tuyên dương tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. (Ảnh: Hồng Quang)

Nhiều hoạt động tích cực trong đại dịch

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, bà Nguyễn Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng (ĐH-CĐ) TPHCM cho biết, trong năm 2021, Đảng ủy Khối đã tập trung thực hiện tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy; các chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Cùng với đó là đảm bảo chế độ thông tin, giao ban giải quyết những vấn đề bức xúc, những nội dung công tác trọng tâm và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác của các đơn vị cơ sở. Qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sự đồng thuận, nhất trí cao của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao Giấy khen cho các tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. (Ảnh: Đan Như)
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê  trao Giấy khen cho các tập thể  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.  (Ảnh: Đan Như)

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối cũng đã thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Hướng dẫn cấp ủy, chi bộ cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát với những nội dung cụ thể, thiết thực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Đồng thời, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nền nếp. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả tích cực; thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo các gia đình cán bộ, công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị mắc Covid-19...

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã phối hợp Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức chương trình truyền thông, tập huấn “Chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho giảng viên, sinh viên trong mùa dịch Covid-19”.

Các đơn vị trong Khối đã hỗ trợ khẩn cấp cho 7.200 lượt người lao động, sinh viên F0, F1, trong khu phong tỏa, cách ly, người gặp khó khăn trên 6 tỷ đồng và 5.300 phần nhu yếu phẩm từ nguồn kinh phí của đơn vị và vận động đóng góp. 

Về công tác phát triển đảng viên, năm 2021, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp 205 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 181 đảng viên dự bị. 

Tại Hội nghị Đảng ủy Khối đã trao tặng Giấy khen tuyên dương 5 tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền; 14 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017 – 2021). 

Tiếp tục bám chắc chủ trương, chính sách của ngành

Một trong số các chương trình công tác trọng tâm năm 2022 được Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TPHCM đề ra cho cấp ủy các trường là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW;

Tiếp tục triển khai và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học (Luật số 34); Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan chủ quản đề ra.

Các đơn vị thành viên cần chú trọng đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng đội ngũ một cách toàn diện, trong đó đặc biệt tập trung cho chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022…

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hồng Quang)
Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, phát biểu tại hội nghị.  (Ảnh: Hồng Quang)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM ghi nhận những kết quả Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TPHCM đã đạt được trong năm 2021. Với những kinh nghiệm rút ra từ những năm trước, Đảng ủy Khối đã cải tiến, tập trung hơn để đưa Đảng ủy Khối ngày càng vững mạnh hơn.

Đồng thời, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cũng lưu ý, năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương và Thành ủy TPHCM có phần bị gián đoạn.

Do vậy, năm 2022,  Đảng ủy Khối cần rà soát các chương trình học tập, quán triệt nghị quyết, tích cực triển khai các nội dung mà do dịch bệnh phải tạm dừng. Từ đó, giúp đảng viên cập nhật nắm bắt tình hình, đề án, chương trình, mục tiêu cơ bản của TP; các chủ trương của Trung ương từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó, có Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương.

Tại Hội nghị các đại biểu tham dự còn được nghe Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê báo cáo nội dung Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng số đảng viên của Đảng bộ Khối ĐH-CĐ TPHCM là 5.669 đồng chí. Toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp 205 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 181 đảng viên dự bị;  chuyển sinh hoạt Đảng đến cho 144 trường hợp, chuyển sinh hoạt Đảng đi cho 232 trường hợp, chuyển sinh hoạt Đảng nội bộ cho 13 trường hợp...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ