Đảng bộ Báo Giáo dục và Thời đại nhận Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đảng Bộ Báo Giáo dục và Thời đại vinh dự được nhận Giấy khen của Đảng ủy Bộ GD&ĐT do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Thay mặt Đảng bộ Báo Giáo dục và Thời đại, đồng chí Triệu Ngọc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập nhận Giấy khen từ đồng chí Phạm Ngọc Thưởng – Bí Thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.
Thay mặt Đảng bộ Báo Giáo dục và Thời đại, đồng chí Triệu Ngọc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập nhận Giấy khen từ đồng chí Phạm Ngọc Thưởng – Bí Thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Chiều 28/12, Đảng ủy Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trao Giấy khen cho các Chi, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, trong đó có 1 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trao Giấy khen cho các Chi, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, trong đó có 1 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, Đảng bộ Báo Giáo dục và Thời đại vinh dự là 1 trong 6 Chi, Đảng bộ được đồng chí Phạm Ngọc Thưởng – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Riêng Chi bộ Trường Tiểu học, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục được nhận Giấy khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Dịp này, 39 đảng viên được nhận Giấy khen của Đảng ủy Bộ GD&ĐT; trong đó có 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, 36 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Chiều cùng ngày, Đảng ủy Bộ GD&ĐT tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên.

Vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Cầm - đảng viên Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục bày tỏ: Đây là phần thưởng, sự ghi nhận và là trách nhiệm của tôi đối với sự nghiệp của Đảng.

Đảng viên Nguyễn Xuân Cầm hứa sẽ giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống, làm thật tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong mọi hoàn cảnh.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Gửi lời chúc mừng đến các đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và các cá nhân, tập thể được nhận Giấy khen, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng mong muốn, các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất của người đảng viên với 30 năm tuổi Đảng; từ đó lan tỏa năng lực, kinh nghiệm đến đồng chí, đồng nghiệp của mình.

Đối với các cá nhân, tập thể được nhận Giấy khen, Thứ trưởng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của từng cá nhân, tập thể. Theo Thứ trưởng, việc bình xét thi đua được thực hiện nghiêm túc, công tâm ngay tại các Chi, Đảng bộ trực thuộc.

Đảng viên Nguyễn Xuân Cầm phát biểu sau khi được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng viên Nguyễn Xuân Cầm phát biểu sau khi được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ban Thường vụ cân nhắc, đánh giá toàn diện, trước tiên đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; tiếp đến có cơ cấu tiêu chí. Việc bỏ phiếu cũng được thực hiện theo đúng quy định.

Qua đó cho thấy, khi bình xét thi đua, tôn vinh các cá nhân, tập thể được thực hiện kỹ lưỡng, hạn chế chủ quan, phiến diện. Vì vậy, danh hiệu thi đua của từng tập thể, cá nhân hoàn toàn xứng đáng và được tổ chức Đảng ghi nhận.

Đồng chí Vũ Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GD&ĐT trao Giấy khen cho các đảng viên đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Vũ Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GD&ĐT trao Giấy khen cho các đảng viên đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Thứ trưởng tin tưởng, với thành tích đạt được năm 2023, các đồng chí sẽ rút ra bài học kinh nghiệm nhằm phát huy kết quả đạt được; từ đó tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Chi, Đảng bộ của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.