Dàn vũ khí khủng của Nga tại triển lãm quốc phòng

Triển lãm quân sự Oboronexpo 2014 là dịp để Nga phô diễn các loại vũ khí tối tân của nước này. Sự kiện diễn ra trong 3 ngày từ 13 - 17/8 tại ngoại ô thủ đô Moscow.

Dàn vũ khí khủng của Nga tại triển lãm quốc phòng
Triển lãm quân sự Oboronexpo 2014 diễn ra tại Zhukovsky, ngoại ô thủ đô Moscow từ ngày 13 - 17/8 quy tụ nhiều dàn vũ khí “khủng” của khoảng 240 công ty quốc phòng Nga và các tập đoàn đến từ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Đức, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ hợp tên lửa S-400 xuất hiện tại triển lãm. Đây là hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược tầm cao do phòng thiết kế tên lửa NPO Almaz sản xuất. Tổ hợp tên lửa S-400 xuất hiện tại triển lãm. Đây là hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược tầm cao do phòng thiết kế tên lửa NPO Almaz sản xuất. Xuất hiện cùng dàn vũ khí khủng của Nga trong triển lãm năm nay là tên tên lửa S-300V. Đây là loại vũ khí tối tân có khả năng đánh bại các loại tên lửa đạn đạo ở trên mặt đất lẫn trên không, các tên lửa hành trình, máy bay chiến thuật chiến lược cũng như các loại trực thăng chiến đấu của kẻ thù.Một bé gái Nga chụp ảnh gần tên lửa Tor-M1 tại cuộc triển lãm. Tor-M1 là hệ thống tên lửa phòng không đất đối không tự hành có tính năng tiên tiến của Nga. Nó thể tiêu diệt các mục tiêu là máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình, vũ khí điều khiển chính xác, máy bay không người lái và tên lửa đường đạn.Hệ thống lựu pháo tự hành bọc thép Msta-S hiện diện tại cuộc triển lãm. Hơn 30 đoàn khách nước ngoài, bao gồm các đại diện của Trung Quốc, Việt Nam, Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Kuwait, Myanmar, Kazakhstan và các nước SNG khác, đã tham diễn đàn Kỹ thuật và công nghệ quốc tế (TBM) 2014 diễn ra ở Zhukovsky, ngoại ô thủ đô Moscow.Hệ thống tên lửa phòng không tự hành tầm ngắn Luchinik-E. Nó được phát triển dựa trên hệ thống phóng Strelets với các tên lửa vác vai Igla. -E Một bóng hồng đứng bên cạnh hệ thống tên lửa phòng không cơ động tầm xa S-400 TriumphMột cô gái cầm súng máy hạng nhẹ Pecheneg SP.Một quân nhân kiểm tra súng trường tấn công SR-3M Vikhr. Quân đội Nga trang bị rộng rãi SR-3M Vikhr cho các nhóm vệ sĩ bảo vệ các nhân vật quan trọng hay các lực lượng đảm nhận việc gìn giữ an ninh quốc gia.
Theo zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ