Đàn voi vào làng, Trung Quốc triển khai hơn 500 người và 14 UAV để đối phó

GD&TĐ - Các nhà chức trách Trung Quốc đang cố gắng giám sát, tìm biện pháp chuyển hướng hơn khi 15 con voi hoang dã châu Á đi vào khu dân cư và không chịu rút lui.

Đàn voi vào làng, Trung Quốc triển khai hơn 500 người và 14 UAV để đối phó

Đàn voi đã bắt đầu từ một khu bảo tồn thiên nhiên ở Khu tự trị Xishuangbanna Dai để tiến về khu dân cư. Một lực lượng đặc nhiệm đã được thành lập ở tỉnh Vân Nam để giám sát và hy vọng có thể xử lý đàn voi. Họ đã triển khai 14 máy bay không người lái (UAV) để theo dõi sự di chuyển của chúng.

510 người và hơn 110 phương tiện cũng đã được huy động nhằm chặn đường và hướng đàn voi ra khỏi thủ phủ tỉnh Côn Minh về các khu vực nông thôn ít dân cư, theo Tân Hoa Xã.

Voi châu Á là một loài được bảo vệ nghiêm ngặt ở Trung Quốc. Đoàn voi hoang dã này đã đi xa hơn về phía bắc so với bất kỳ con voi nào khác trước đó. Đàn voi tự kiếm ăn trên đường đi và có lần, nó đã uống cả rượu của người dân tại một ngôi làng.

Đàn voi này đã gây ra thiệt hại ước tính 1,1 triệu USD và dự kiến con người khó có thể kiểm soát chúng trong tương lai gần. Nhà chức trách đang cảnh báo mọi người giữ khoảng cách với những con vật lớn này vì chúng có thể gây thương vong khi tức giận.

Ban đầu, đàn voi có 16 con nhưng đã phải chia tay một số thành viên, trong khi đó một vài voi con đã sinh ra trong chuyến đi.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.