Dàn MC tuổi Dần đình đám của Đài Truyền hình Việt Nam

GD&TĐ - Là những cái vô cùng nổi tiếng, dù mỗi người một vẻ nhưng những MC luôn toát lên thần thái tự tin, lối dẫn chuyên nghiệp và vẻ đẹp thu hút người khác.

MC Diệp Chi

MC Diệp Chi sinh năm 1986. Ngay từ khi còn bé, Diệp Chi đã học rất giỏi, từng đoạt giải 3 môn Văn cấp tỉnh năm lớp 9, giải khuyến khích môn Văn cấp tỉnh năm lớp 12, giành giải nhất chương trình "Nữ sinh tương lai" ở khu vực miền Trung. Diệp Chi cũng từng đậu thủ khoa khối D Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 26,5 điểm.

Dàn MC tuổi Dần đình đám của Đài Truyền hình Việt Nam ảnh 1

Dù không sở hữu nhan sắc hay vóc dáng nổi bật, song Diệp Chi lại có chất giọng truyền cảm, nụ cười ấm áp cùng phong thái tự tin, hoạt ngôn khi đứng trên sân khấu, nên công chúng luôn dành tình cảm và sự chú ý về phía Diệp Chi suốt 10 năm qua. Có những ngày, cô dành tận 18 tiếng ở trên đài để hoàn thành công việc, chính sự chăm chỉ, tâm huyết của Diệp Chi cũng là điều khiến cô được mọi người ngưỡng mộ, yêu quý.

Là một "nàng Hổ" 8x nhưng MC Diệp Chi luôn toát lên năng lượng tích cực, thần thái và phong cách trẻ trung gần gũi. Bởi vậy, cô luôn được các bạn trẻ, đặc biệt là khán giả của chương trình Đường lên đỉnh Olympia yêu mến.

Hiện tại, MC Diệp Chi là đạo diễn của Điều ước thứ 7, Cuộc hẹn cuối tuần và chịu trách nhiệm sản xuất kiêm đạo diễn của Ai là triệu phú. Khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Diệp Chi ít lên hình trên sóng mà lui về làm những công việc “giấu mặt” trong hậu trường nhưng vô cùng quan trọng ở các chương trình truyền hình.

MC Thụy Vân

Dàn MC tuổi Dần đình đám của Đài Truyền hình Việt Nam ảnh 2

Nguyễn Thụy Vân sinh ngày 24/5/1986, là Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 và là MC của Đài truyền hình Việt Nam.

Thụy Vân tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội vào tháng 8/2008. Năm 2003 cô tham gia và đoạt danh hiệu Á khôi cuộc thi "Hoa hậu học đường toàn quốc" được tổ chức tại Thành phố Hải Phòng và Hoa khôi Đại học Ngoại thương 2006. Cô đoạt danh hiệu Á hậu 2 và giải "Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất" tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.

Không chọn con đường dấn thân vào showbiz như những người đẹp khác, Á hậu Thụy Vân chọn làm MC, Biên tập viên cho Đài Truyền hình Việt Nam. Cô chinh phục khán giả bằng lối dẫn nhẹ nhàng đầy duyên dáng cùng khí chất tự tin, thông minh.

Với lối dẫn nhẹ nhàng, giọng nói truyền cảm, MC Á hậu Thụy Vân là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các cuộc thi sắc đẹp và các chương trình đòi hỏi độ chính xác cao.

Tháng 11/2010, Thụy Vân cưới một doanh nhân tên Cao Hoàng, hơn cô 8 tuổi. Thông tin và hình ảnh trong đám cưới của Thụy Vân đều được 2 bên gia đình giấu kín.

MC Anh Tuấn

Dàn MC tuổi Dần đình đám của Đài Truyền hình Việt Nam ảnh 3

Anh Tuấn sinh năm 1974, tại Hà Nội. Anh Tuấn được biết đến là một MC trẻ trung, tài năng với lối dẫn trẻ trung, hóm hỉnh trong các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam.

MC Anh Tuấn còn từng là cặp đôi MC được yêu mến nhiều năm liền với MC Diễm Quỳnh.

Hiện nay, Anh Tuấn không chỉ được biết đến vai trò là một MC, BTV truyền hình mà còn được biết đến là nhà sản xuất âm nhạc quốc tế nổi tiếng tại Việt Nam. Anh đã sản xuất những chương trình tầm cỡ quốc tế như Concert Westlife tại Việt Nam.

Bên cạnh vai trò là MC thì Anh Tuấn còn nổi tiếng với độ “đào hoa” của mình khi sánh đôi với những ca sĩ, diễn viên đình đám.

Vốn là người kín tiếng trong cuộc sống riêng tư vì vậy đám cưới lần 2 của anh khiến nhiều người bất ngờ. Anh Tuấn đã có 2 cậu con trai Alex và Henry sau khi chia tay với người vợ đầu mang quốc tịch Australia – Lisa.

Người vợ thứ hai của MC Anh Tuấn kém anh 14 tuổi, tên là Lý Hồng Nhung. Cô là một trong những thí sinh lọt vào Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2008 do chính anh làm MC.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ