Dân mạng “phát sốt” ảnh "ngày xưa đi học" của Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Huyền My

GD&TĐ - Là những “chân dài” đình đám của Vbiz, mỗi động thái của Kỳ Duyên và Huyền My trên mạng xã hội đều gây chú ý, đặc biệt là khi 2 người đẹp khoe những hình ảnh hiếm thấy của mình.

Hoa hậu Kỳ Duyên ngày càng xinh đẹp.
Hoa hậu Kỳ Duyên ngày càng xinh đẹp.

Hoa hậu Kỳ Duyên thuở áo trắng đến trường

Kỳ Duyên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2014, khi ấy cô mới chỉ 18 tuổi. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, Kỳ Duyên còn là một cô gái tự tin, ham học và luôn biết cách thể hiện bản lĩnh trong phong cách giao tiếp, ứng xử. Cô từng là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Dân mạng “phát sốt” ảnh "ngày xưa đi học" của Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Huyền My ảnh 1

Từ đó đến nay, nhan sắc của Kỳ Duyên có nhiều thay đổi, ngày càng trưởng thành và sắc sảo hơn. Chính vì thế, khi Kỳ Duyên khoe tấm ảnh thời đi học, nhiều fan ruột của cô không khỏi bất ngờ.

“Ngày xưa đi học, mỗi lần đến khai giảng là háo hức cực kỳ vì sẽ được mặc áo dài. Xem lại những hình này mà nhớ thời đi học ghê”, Kỳ Duyên chia sẻ trên trang cá nhân.

Kỳ Duyên thuở áo trắng đến trường.

Kỳ Duyên thuở áo trắng đến trường.

Có lẽ người hâm mộ cảm thấy rất lạ lẫm với hình ảnh của Kỳ Duyên cách đây gần 10 năm. Thời đó, khuôn mặt của Kỳ Duyên tròn trịa và hơi... “ngố tàu”. Sau khi công khai hình ảnh trong quá khứ, nhiều ý kiến cho rằng Kỳ Duyên là nàng Hậu có màn “lột xác” ngoạn mục nhất cả về diện mạo lẫn gu ăn mặc. 

Hiện nay, Kỳ Duyên là một trong những “chân dài” được chú ý nhất nhì trong showbiz Việt dù vướng không ít thị phi. Tuy nhiên, cô đã kịp lấy thiện cảm của khán giả nhờ tham gia loạt chương trình truyền hình thực tế.

Đáng chú ý, khi tham gia chương trình “Sao nhập ngũ”, Kỳ Duyên nhận được sự yêu mến của khán giả bởi sự chững chạc, trưởng thành và không ngại các thử thách khó khăn.

Á hậu Huyền My khoe ảnh mẫu giáo

Á hậu Huyền My đã trở thành BTV truyền hình số vệ tinh.

Á hậu Huyền My đã trở thành BTV truyền hình số vệ tinh.

Mới đây, Á hậu Huyền My cũng gây sốt mạng xã hội khi đăng loạt ảnh “tuổi thơ dữ dội” của mình. Cô viết: “Hồi bé, trông mình như cậu nhóc. Chẳng ai nghĩ lớn lên mình lại thùy mị nết na thế này”.

Bộ ảnh nhận về loạt bình luận tích cực của dân mạng: “Thích chị này lắm luôn”, “Bé dễ thương quá”, “Xinh quá chị ơi”,...

Dân mạng “phát sốt” ảnh "ngày xưa đi học" của Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Huyền My ảnh 4

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài nghịch ngợm, Huyền My hồi bé hiếu động chẳng kém gì con trai. Á hậu Việt Nam 2014 chia sẻ thêm về tính cách thú vị của mình: “Hồi đi học mẫu giáo, hôm nào bố mẹ đón về là cô giáo lại lo lắng: Anh chị nói con chạy chậm thôi kẻo chạy đâm vào các bạn khác”.

Tính đến thời điểm này, dù đã đăng quang ngôi vị Á hậu Việt Nam được 7 năm, nhưng cái tên Huyền My vẫn không ngừng hot. Cô chinh phục khán giả bằng sự nỗ lực, cố gắng và hoàn thiện bản thân để xứng đáng với danh hiệu.

Mặc dù theo học ngành thời trang nhưng Huyền My có đam mê đặc biệt với nghề MC. Cô từng dẫn dắt nhiều sự kiện lớn, chương trình bình luận thể thao,... và đều để lại ấn tượng tốt.

Mới đây, Huyền My đã chính thức trở thành biên tập viên truyền hình số vệ tinh, cô lên sóng đều đặn vào thứ 4 mỗi tuần. Huyền My được dự đoán sớm trở thành BTV hot trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.