Dàn diễn viên nhí tiềm năng ngày càng trưởng thành của Hollywood

GD&TĐ - Finn Wolfhard, Millicent Simmonds, Christa B. Allen... là những cái tên tiềm năng của Hollywood. Nổi tiếng từ nhỏ, tài năng diễn xuất của dàn diễn viên nhí này ngày càng trưởng thành.

Một số người đã dành phần lớn tuổi trẻ (đôi khi là cả cuộc đời) để cố gắng tìm hiểu và phát triển nghề nghiệp mà họ muốn xây dựng. ó những người đã may mắn lựa chọn được con đường riêng của mình khi còn là thanh thiếu niên và thậm chí là thời thơ ấu.

Chắc hẳn nhiều người sẽ có thể cảm thấy tò mò về điều này và tìm hiểu xem các diễn viên nhí đóng trong các bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng của Hollywood ngày nay sẽ trông như thế nào so với ngày xưa.

Do đó, dưới đây sẽ là hình ảnh các diễn viên nhí tiềm năng của Hollywood để thấy họ đã trưởng thành như thế nào so với thời niên thiếu.

Finn Wolfhard: Năm nay 18 tuổi. Finn đã có nhiều vai diễn nổi tiếng từ khi còn nhỏ. Năm 2016, Finn nổi tiếng khi đóng vai Mike Wheeler trong "Stranger Things". Sau đó, nam diễn viên xuất hiện trong bộ phim kinh dị "It", trong vai Richie Tozier, và gần đây nam diễn viên góp mặt trong bộ phim truyền hình "The Goldfinch".

Finn Wolfhard: Năm nay 18 tuổi. Finn đã có nhiều vai diễn nổi tiếng từ khi còn nhỏ. Năm 2016, Finn nổi tiếng khi đóng vai Mike Wheeler trong "Stranger Things". Sau đó, nam diễn viên xuất hiện trong bộ phim kinh dị "It", trong vai Richie Tozier, và gần đây nam diễn viên góp mặt trong bộ phim truyền hình "The Goldfinch".

Jaeden Martell: Năm 13 tuổi đã đóng vai Bill Denbrough trong bộ phim mới chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephen King, It. 2 năm sau, nam diễn viên vào vai một thiếu niên dạn dĩ trong bộ phim hài Knives Out. Năm 2020, anh tham gia loạt phim ngắn mang tên Defending Jacob.

Jaeden Martell:
Năm 13 tuổi đã đóng vai Bill Denbrough trong bộ phim mới chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephen King, It. 2 năm sau, nam diễn viên vào vai một thiếu niên dạn dĩ trong bộ phim hài Knives Out. Năm 2020, anh tham gia loạt phim ngắn mang tên Defending Jacob.

Jack Dylan Grazer: cũng là một tài năng khác mà thế giới biết đến nhiều hơn sau bộ phim "It", trong phim nam diễn viên nhí đóng vai Eddie Kaspbrak. Ngoài ra, nam diễn viên đã đóng một trong những vai chính trong bộ phim hành động siêu anh hùng, "Shazam!" và trong loạt phim dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên "We Are Who We Are".

Jack Dylan Grazer: cũng là một tài năng khác mà thế giới biết đến nhiều hơn sau bộ phim "It", trong phim nam diễn viên nhí đóng vai Eddie Kaspbrak. Ngoài ra, nam diễn viên đã đóng một trong những vai chính trong bộ phim hành động siêu anh hùng, "Shazam!" và trong loạt phim dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên "We Are Who We Are".

Christa B. Allen: Bạn có nhớ bộ phim hài lãng mạn 13 Going On 30 không? Trong phim Christa B. Allen vào vai Jenna Rink, 13 tuổi - cô nữ sinh mơ ước được vào chung nhóm với những cô gái sành điệu. Kể từ đó, nữ diễn viên chủ yếu đóng vai chính trong nhiều bộ phim khác nhau. Một trong những vai diễn lớn nhất của cô là trong bộ phim truyền hình "Revenge".

Christa B. Allen: Bạn có nhớ bộ phim hài lãng mạn 13 Going On 30 không? Trong phim Christa B. Allen vào vai Jenna Rink, 13 tuổi - cô nữ sinh mơ ước được vào chung nhóm với những cô gái sành điệu. Kể từ đó, nữ diễn viên chủ yếu đóng vai chính trong nhiều bộ phim khác nhau. Một trong những vai diễn lớn nhất của cô là trong bộ phim truyền hình "Revenge".

Neel Sethi: Năm 2016, nam diễn viên đóng vai Mowgli trong bộ phim The Jungle Book. Sau đó, Sethi xuất hiện trong series The Last OG, nhưng không có bất kỳ vai diễn lớn nào khác tiếp nối.

Neel Sethi:
Năm 2016, nam diễn viên đóng vai Mowgli trong bộ phim The Jungle Book. Sau đó, Sethi xuất hiện trong series The Last OG, nhưng không có bất kỳ vai diễn lớn nào khác tiếp nối.

Sophia Lillis: cũng nổi tiếng sau bộ phim "It". Năm 2020, Sophia đóng vai chính trong loạt phim "I Am Not Okay with This" và trong một bộ phim giả tưởng "Gretel & Hansel". Lillis đang quay bộ phim giả tưởng "Dungeons & Dragons" và chúng ta sẽ sớm gặp lại tài năng trẻ trên màn ảnh rộng.

Sophia Lillis: cũng nổi tiếng sau bộ phim "It". Năm 2020, Sophia đóng vai chính trong loạt phim "I Am Not Okay with This" và trong một bộ phim giả tưởng "Gretel & Hansel". Lillis đang quay bộ phim giả tưởng "Dungeons & Dragons" và chúng ta sẽ sớm gặp lại tài năng trẻ trên màn ảnh rộng.

Millicent Simmonds: Năm 14 tuổi, Millicent Simmonds tham gia bộ phim kinh dị A Quiet Place trong vai con gái lớn của Emily Blunt. Vào năm 2021, cô gái trở lại với vai trò này sau khi tham gia vào phần tiếp theo của loạt phim.

Millicent Simmonds:
Năm 14 tuổi, Millicent Simmonds tham gia bộ phim kinh dị A Quiet Place trong vai con gái lớn của Emily Blunt. Vào năm 2021, cô gái trở lại với vai trò này sau khi tham gia vào phần tiếp theo của loạt phim.

Madeline Carroll: Năm 2007, nữ diễn viên đóng vai White Queen trong phần ba của Resident Evil: Extinction. 3 năm sau, Carroll landed tham gia vai trò chính trong các Flipped kịch. Sau đó, cô xuất hiện cùng với Jim Carrey trong Mr. Popper"s Penguins và với Gerard Butler trong phim kinh dị Machine Gun Preacher.

Madeline Carroll:
Năm 2007, nữ diễn viên đóng vai White Queen trong phần ba của  Resident Evil: Extinction. 3 năm sau, Carroll landed tham gia vai trò chính trong các Flipped kịch. Sau đó, cô xuất hiện cùng với Jim Carrey trong Mr. Popper"s Penguins và với Gerard Butler trong phim kinh dị Machine Gun Preacher.

Angourie Rice: Đóng vai con gái của nhân vật Ryan Gosling trong bộ phim hài "The Nice Guys". Sau đó, cô đóng vai chính trong "The Beguiled" và "Spider-Man: Homecoming". Năm 2019, Rice xuất hiện trong các tập phim của "Black Mirror" cùng với ca sĩ Miley Cyrus và đóng vai con gái của Kate Winslet trong loạt phim "Mare of Easttown" 2 năm sau đó.

Angourie Rice: Đóng vai con gái của nhân vật Ryan Gosling trong bộ phim hài "The Nice Guys". Sau đó, cô đóng vai chính trong "The Beguiled" và "Spider-Man: Homecoming". Năm 2019, Rice xuất hiện trong các tập phim của "Black Mirror" cùng với ca sĩ Miley Cyrus và đóng vai con gái của Kate Winslet trong loạt phim "Mare of Easttown" 2 năm sau đó.

Hailee Steinfeld: Nữ diễn viên nổi tiếng sau khi đóng vai chính trong bộ phim viễn tây True Grit của anh em nhà Coen. Cô cũng nổi tiếng với vai thứ chính trong phim Bumblebee. Sắp tới, Hailee Steinfeld sẽ tái xuất với mini-series "Hawkeye".

Hailee Steinfeld: Nữ diễn viên nổi tiếng sau khi đóng vai chính trong bộ phim viễn tây True Grit của anh em nhà Coen. Cô cũng nổi tiếng với vai thứ chính trong phim Bumblebee. Sắp tới, Hailee Steinfeld sẽ tái xuất với mini-series "Hawkeye".

Will Poulter: đã nổi tiếng sau khi tham gia "The Chronicles of Narnia: Hành trình trên tàu Dawn Treader". Anh cũng đóng một trong những vai chính trong bộ phim hài "We are the Millers" và đóng chung với Leonardo DiCaprio trong "The Revenant".

Will Poulter: đã nổi tiếng sau khi tham gia "The Chronicles of Narnia: Hành trình trên tàu Dawn Treader". Anh cũng đóng một trong những vai chính trong bộ phim hài "We are the Millers" và đóng chung với Leonardo DiCaprio trong "The Revenant".

Amybeth McNulty: Nữ diễn viên 15 tuổi đã đóng vai chính trong loạt phim Anne With An E dựa trên tiểu thuyết Anne of Green Gables. Vào năm 2022, McNulty sẽ xuất hiện trong phần mới của Stranger Things.

Amybeth McNulty: Nữ diễn viên 15 tuổi đã đóng vai chính trong loạt phim Anne With An E dựa trên tiểu thuyết Anne of Green Gables. Vào năm 2022, McNulty sẽ xuất hiện trong phần mới của  Stranger Things.

Mckenna Grace: Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình từ khi mới 6 tuổi. Nhưng nữ diễn viên đã nổi tiếng nhất sau khi bộ phim "Gifted" phát hành vào năm 2017, trong đó Grace đóng vai một cô gái khờ khạo. Năm 2021, Mckenna đóng vai Esther Keyes trong mùa thứ tư của "The Handmaid"s Tale".

Mckenna Grace: Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình từ khi mới 6 tuổi. Nhưng nữ diễn viên đã nổi tiếng nhất sau khi bộ phim "Gifted" phát hành vào năm 2017, trong đó Grace đóng vai một cô gái khờ khạo. Năm 2021, Mckenna đóng vai Esther Keyes trong mùa thứ tư của "The Handmaid"s Tale".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ