Đạn chùm phá hủy pháo tự hành 2S7 Pion cùng kho đạn

GD&TĐ - Pháo binh Ukraine đã phá hủy tổ hợp pháo tự hành 203 mm 2S7 Pion của Nga và đạn dược của nó bằng cách sử dụng đạn chùm, theo Militarnyi.

Đạn chùm phá hủy pháo tự hành 2S7 Pion cùng kho đạn

Video tương ứng được tài khoản chuyên gia quân sự với biệt danh Special Kherson Cat đăng trong tài khoản X.

Việc nhắm mục tiêu bằng pháo binh được thực hiện bởi các binh sĩ của tiểu đoàn hệ thống không người lái Nebesna Kara, thuộc Lữ đoàn cơ giới số 54 độc lập được đặt theo tên Hetman Ivan Mazepa.

Đáng chú ý là hỏa lực tới mục tiêu đúng vào thời điểm một chiếc xe tải chở đạn đến, chiếc xe này đã phát nổ sau khi trúng đạn và tăng thêm thiệt hại cho hệ thống pháo tự hành.

Pháo tự hành 2S7 Pion cùng xe nạp đạn phát nổ sau khi trúng đạn chùm của Ukraine.

"Một chiếc xe tải chở đầy đạn dược đang đậu gần tổ hợp pháo tự hành 2S7 Pion", khoảnh khắc hai phương tiện bị phá hủy đã được xác nhận bởi tài khoản X có tên 4emberlen, người đã công bố bức ảnh tương ứng.

Nếu tính đến việc sử dụng đạn chùm và kích nổ toàn bộ cơ số đạn chuẩn bị tiếp tế, tổ hợp 2S7 nói trên có thể bị phá hủy hoàn toàn hoặc mất khả năng chiến đấu.

gztaaq8xqaa-slk-1-692x1536-2422.jpg
Pháo tự hành 2S7 Pion sau cuộc tấn công bằng đạn chùm.

2S7 Pion là tổ hợp pháo tự hành đường kính lớn của Liên Xô, được thiết kế để tiêu diệt một số vật thể đặc biệt quan trọng và phá hủy các công sự.

Hỏa lực của Pion được cung cấp bởi pháo 2A44 cỡ 203 mm, tốc độ bắn tối đa 1,5 phát/phút, cơ số đạn sẵn sàng chiến đấu trên xe chỉ bao gồm 4 viên. Tùy thuộc vào loại đạn, tầm bắn từ 13 đến 47 km.

Theo dữ liệu từ nguồn OSINT Onyx, trong khuôn khổ cuộc chiến tranh Nga - Ukraine, Moskva đã mất 27 tổ hợp pháo tự hành 203 mm, có thể là do hư hỏng và bị bắt giữ, trong đó bao gồm cả phiên bản hiện đại hóa 2S7M Malka.

Khung gầm 2C7 được chế tạo trên khung gầm bánh xích bảy bánh được điều chỉnh từ xe tăng T-80 với sự tham gia của động cơ và một số bộ phận khác từ T-72.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ