Dân chặn hết 6 làn xe, BOT Hòa Lạc - Hòa Bình lại “thất thủ”

Từ chiều 10/6, trạm BOT Hoà Lạc - Hoà Bình phải xả trạm do sự phản đối gay gắt của nhiều người dân. Đến hôm nay, tình hình vẫn không cải thiện.

Dân chặn hết 6 làn xe, BOT Hòa Lạc - Hòa Bình lại “thất thủ”

Sáng 11/6, hàng trăm người dân thuộc 2 xã Yên Quang và Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình), tụ tập tại trạm thu phí BOT Hòa Lạc - Hòa Bình để phản đối chính sách thu phí. Hàng chục ôtô dừng đỗ ở cả 6 làn thu phí (4 làn ôtô, 2 làn môtô).

dan chan het 6 lan xe, bot hoa lac - hoa binh lai "that thu" hinh 1
BOT Hòa Lạc-Hòa Bình thất thủ vì người dân phản đối.

Một số phương tiện liên tục dồn tới trạm thu phí này rồi dừng xe vào các làn thu phí gây ùn tắc. Thậm chí khi trạm thu phí xả trạm các xe vẫn không rời đi.

Người dân đưa ra yêu cầu miễn 100% phí cho phương tiện của những hộ quanh trạm. Theo họ, dân 2 xã Yên Quang và Phúc Tiến thường xuyên phải qua lại tuyến đường, trong khi mức phí qua trạm sau khi được giảm vẫn cao (thấp nhất 17.500 đồng/lượt/xe dưới 12 chỗ ngồi).

"Tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình được xây dựng đè lên một phần với đường 446 trước đây người dân vẫn sử dụng. Chúng tôi yêu cầu hoặc là hoàn trả tuyến đường cũ, hoặc là miễn phí cho những người dân quanh khu vực”, ông Lê Văn Dũng (xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn) nói.

Trước sự phản đối gay gắt của nhiều người dân cùng các tài xế, đến 15h cùng ngày, trạm thu phí BOT Hoà Lạc - Hoà Bình phải thông báo xả trạm. Sau khi trạm dừng xả, người dân lại tiếp tục cho xe dừng đỗ tại tất cả làn thu phí để phản đối, không cho các phương tiện qua lại.

Trao đổi với một số phóng viên báo chí, ông Bùi Quang Bát, Giám đốc Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình (doanh nghiệp dự án) cho biết, trạm thu phí Km17+100 trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình bị một số xe dừng đỗ gây cản trở từ 7h sáng qua (10/6) và tiếp tục lặp lại vào sáng nay (11/6).
dan chan het 6 lan xe, bot hoa lac - hoa binh lai "that thu" hinh 2
BOT Hòa Lạc-Hòa Bình "thất thủ".

Theo đó, ban đầu các xe chỉ dừng ở 4 làn thu phí (mỗi bên 2 làn) nhưng không trả tiền vé, tài xế tắt máy bỏ đi. Khi xe ùn ứ, trạm mở barie xả nhưng các xe vẫn không đi. Khi trạm thu phí mở rộng 2 làn xe thô sơ để xe ô tô đi qua, các xe trên lại ra đỗ chặn, cố tình gây ùn ứ.

Khi đoàn xe tắc kéo dài các xe này mới rời đi. "Nhưng các xe chỉ rời đi 1 lúc, sau đó các xe khác lại tiến vào chặn làn thu phí để gây ùn tắc tiếp", ông Bát nói.

Theo ông Bát, khác lần trước, lần này có 1 số xe mang biển số tỉnh khác (ngoài Hào Bình) cũng kéo tới dừng đỗ ở trạm thu phí.

Về lý do tài xế gây ùn tắc, theo ông Bát, khác lần phản đối trước cách đây 1 tháng, lần này các tài xế gây ùn ứ trạm thu phí để đòi miễn hoàn toàn tiền phí qua trạm, thay vì chỉ giảm 1 phần. Đồng thời, không chỉ miễn cho xe đã sang tên, đổi chủ của người dân quanh trạm thu phí, còn yêu cầu miễn cho cả xe chưa sang tên đổi chủ./.

Theo vov.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.