Đâm bố vợ tử vong rồi ra công an đầu thú

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau cuộc nhậu, Trần Anh Vinh cầm theo dao đến nhà bố vợ đâm chết nạn nhân rồi mang hung khí đến trụ sở công an xã đầu thú.

Trần Anh Vinh tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).
Trần Anh Vinh tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Ngày 13/4, thông tin từ UBND xã Quảng Châu (Quảng Trạch, Quảng Bình), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo đó, vào khoảng 22h đêm 12/4, sau khi nhậu xong, ông Trần Anh Vinh (SN 1988, trú tại thôn Trung Minh, xã Quảng Châu) cầm theo dao, đi đến nhà của bố vợ là ông Lê Văn T. (1960, trú cùng xã).

Tại đây, giữa Vinh và ông T. xảy ra mâu thuẫn, trong lúc cãi vã, Vinh dùng dao đâm bố vợ gục tại chỗ, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Trần Anh Vinh đã cầm theo hung khí đến Công an xã Quảng Châu tự thú.

Được biết, Trần Anh Vinh là giáo viên chủ nhiệm lớp 2, Trường Tiểu học số 2 Quảng Châu. Trước đó 2 vợ chồng ông Vinh mâu thuẫn nên vợ ông này bỏ về nhà bố mẹ đẻ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.