Đắk Nông: Nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh bị khởi tố, bắt tạm giam

GD&TĐ - Nguyên Chủ tịch và nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An bị cơ quan chức năng khởi tố về hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với Trần Xuân Đĩnh và Phạm Văn Tuynh.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với Trần Xuân Đĩnh và Phạm Văn Tuynh.

Ngày 16/10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Xuân Đĩnh (SN 1957, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An, huyện Đắk Song); khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở đối với Phạm Văn Tuynh (SN 1951, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) về hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 6 và tháng 7/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuế (SN 1956, nguyên Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ 7, thị trấn Đức An); Nguyễn Thanh Vàn (SN 1966, nguyên Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ 6, thị trấn Đức An); Trịnh Văn Thanh (SN 1958, Hội viên Chi hội Cựu chiến binh tổ 6, thị trấn Đức An) về hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.