Đắk Lắk: Trao quà cho học sinh, người khó khăn trong đợt dịch Covid-19

Đắk Lắk: Trao quà cho học sinh, người khó khăn trong đợt dịch Covid-19

Ngày 23/4, thầy Nguyễn Đình Vinh – Bí thư Đoàn trường THPT Lê Duẩn (đường Phan Huy Chú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, chiều cùng ngày nhà trường đã trao tặng 94 suất quà, trị giá hơn 20 triệu đồng cho các em học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn tỉnh.

Những phần quà này được cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường cùng một số tấm lòng hảo tâm quyên góp, ủng hộ.

Đắk Lắk: Trao quà cho học sinh, người khó khăn trong đợt dịch Covid-19 ảnh 1
Nhà trường hy vọng tiếp thêm động lực để những hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch bệnh.

Cụ thể, 67 suất quà (mỗi suất gồm 10 kg gạo và 1 thùng mì) được trao tặng cho 67 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường; trao 270kg gạo cho 27 gia đình khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Bên cạnh đó, trường cũng giành tặng suất quà trị giá 1 triệu đồng cho mẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Tài.

“Nhà trường hy vọng rằng với sự hỗ trợ này phần nào tiếp thêm động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập và đạt thành tích cao.

Bên cạnh đó, chúng tôi mong rằng mọi người hãy chung tay giúp đỡ lẫn nhau để cùng vượt qua dịch bệnh”, thầy Vinh chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.