Đắk Lắk: Tranh giành mua nông sản, nam thanh niên đánh người gây thương tích

GD&TĐ - Bực tức vì bị tranh giành địa bàn thu mua nông sản nên Thuận đã dùng gạch ném vào “đối thủ” gây thương tích.

Thuận tại cơ quan điều tra.
Thuận tại cơ quan điều tra.

Sáng 5/11, Công an huyện Ea H’Leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt, xử lý đối tượng Ngô Văn Thuận (25 tuổi, trú ở xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) có hành vi đánh người gây thương tích trong lúc tranh giành mua nông sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thuận thường đi thu mua nông sản của các hộ dân với giá thấp. Đến ngày 2/8/2019, khi thấy vợ chồng anh Hoàng Sùng Nhằn (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đến xã của mình mua chanh dây của 2 hộ dân, thì Thuận đã tìm cách gây sự.

Tại đây, Thuận cho rằng mình đã vào vườn chanh dây của 2 hộ dân kia mua trước nên không cho vợ chồng anh Nhằn mua.

Sau đó, trong lúc vợ chồng anh Nhằn bốc chanh dây lên xe thì Thuận cùng 2 thanh niên chưa rõ lai lịch đến ngăn cản, xô xát nhưng được người dân xung quanh ngăn cản.

Không dừng lại, Thuận còn cầm một viên gạch ném vào người anh Nhằn gây thương tích 14%. Tại cơ quan Công an, Thuận đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo người dân, nếu ở địa bàn nào có tình trạng bảo kê, ép giá thu mua nông sản thì báo cáo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời điều tra, xử lý.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ