Đắk Lắk: Thuê ô tô tự lái rồi cầm cố trả nợ cá độ bóng đá

GD&TĐ - Từ tháng 4 đến tháng 8/2018, Chuẩn đã 3 lần thuê 3 chiếc xe ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ mua bán, sang tên xe rồi mang đi cầm cố được trên 330 triệu đồng.

Hải tại cơ quan điều tra.
Hải tại cơ quan điều tra.

Sáng ngày 19/5, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Hồng Chuẩn (29 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Chuẩn là nhân viên thị trường khu vực Tây Nguyên của Công ty phân bón Đạt Nông (tỉnh Vĩnh Long).

Đến đầu năm 2014, Chuẩn làm việc tại tỉnh Đắk Lắk và có quen biết với anh Trần Minh Hải (ngụ xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột), do thường xuyên thuê xe ô tô để đi tiếp thị phân bón.

Chuẩn luôn mượn xe và trả đúng hẹn. Nhưng sau đó, do bị lún sâu vào cá độ bóng đá và thua nhiều tiền nên Chuẩn nghĩ đến việc chiếm đoạt xe của anh Hải để cầm cố lấy tiền trả nợ.

Từ tháng 4 đến tháng 8/2018, Chuẩn đã 3 lần thuê 3 chiếc xe ô tô tự lái của anh Hải rồi làm giả giấy tờ mua bán, sang tên xe do mình đứng chủ mang đi cầm cố được trên 330 triệu đồng.

Số tiền này Chuẩn đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã truy thu được 3 chiếc xe trên và trả lại cho gia đình anh Hải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh cần được học kỹ năng ứng xử trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: LC

Người bảo hộ học sinh trong thế giới số

GD&TĐ - Trong kỷ nguyên số, việc học không còn chỉ gói gọn trong lớp. Giáo viên trở thành “người bảo hộ” trên mạng, hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng Internet an toàn, nhận biết rủi ro và ứng xử thông minh trong môi trường trực tuyến.